samedi 26 mars 2022

Lê Huy Lương - Trớ trêu

 

Tin tức từ chiến trường Ukraine ngày hôm qua, ngày thứ 29, cho biết là quân đội Ukraine đã bắt đầu phản công.

Đồng thời cũng có tin Putin đã đổi mục tiêu từ tiêu diệt chế độ “phát xít” của Ukraine, thành giải phóng Donbass.

Hiển nhiên, chúng ta cần thận trọng với những tin tức quân sự, vì không phe nào lại nhận mình đang thua. Đáng kể là chính EU đã thay đổi lập trường chính trị cơ bản, từ “chung sống hòa bình” với Liên bang Nga, thành dứt khoát cắt đứt liên hệ thương mại với Nga, và “hợp tác chặt chẽ với đồng minh đáng tin cậy là Hoa Kỳ”.

Chủ tịch Ủy hội EU (European Commission), tương đương với Chính phủ EU - bà Ursula von der Leyen - đã nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần trong bài diễn văn đọc với sự hiện diện của tổng thống Biden, đứng ngay sau lưng bà.

Quan trọng hơn, bà Ursula von der Leyen còn cho biết EU sẽ “mua thêm 15 tỉ mét khối khí đốt hóa lỏng (LPG) của Hoa Kỳ trong năm nay” và những năm tới đây.

Trớ trêu thay, đây chính là đề nghị của nguyên tổng thống Donald Trump với Đức và EU, mấy năm trước, để EU không lệ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Và đã bị nguyên thủ tướng Đức, Angela Merkel, từ chối.

Điều này có nghĩa, chính quyền Biden bắt buộc phải từ bỏ chính sách bóp nghẹt ngành khai thác dầu mỏ ở Mỹ.

LÊ HUY LƯƠNG 26.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.