vendredi 25 mars 2022

Trần Quốc Kim - Những chiếc xe tăng "thần thánh" của Nga và "cú đấm thép" của quân đội cộng sản Việt Nam

 

Trang VOV ngày 18/06/2015 có bài viết nhan đề: "Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm".

Bài báo đó giải thích trong phần tóm tắt như sau (trích): "Theo chính phủ Nga, xe Armata được bảo vệ bằng một lớp lá chắn vũ khí công nghệ cao, bao gồm các thiết bị cảm ứng có thể phát hiện đạn pháo bắn tới rồi tự động thực hiện các giài pháp để gạt phăng đạn ra khỏi mục tiêu (tức chiếc xe tăng).

Nếu hệ thống cảm biến này thực sự hiệu quả, thì điều đó có nghĩa là người Nga đi trước thiên hạ cả một thế hệ xét về phương diện công nghệ phòng thủ chủ động cho xe tăng, bởi lẽ các hệ thống tương tự ở xe tăng Anh và Mỹ đều mới ở bước chập chững" (hết trích).

Tất cả các loại xe tăng, thiết giáp trên thế giới từ trước đến nay đều bị các loại súng chống chiến xa tương ứng khắc chế. Nếu quả thực xe tăng Armata (tức T90) có những đặc điểm như nêu trên, thì có nghĩa là, ngoại trừ không quân, sẽ không có một loại vũ khí chống tăng nào (của bộ binh) có thể gây tổn thương cho xe tăng T90 của Nga. Như vậy, đúng là loại xe tăng "thần thánh", làm mũi nhọn cho các cuộc tiến quân mà không e dè chi cả.

Phụ họa thêm cho đặc tính "bất khả xâm phạm" của xe tăng Nga, báo Infonet ngày 17/12/2020 còn có bài báo nhan đề: "Tại sao xe tăng Nga dễ dàng đối phó tên lửa chống tăng hiện đại nhất của Mỹ?". Bài báo giài thích trong pần tóm tắt rằng: "Nga đang trang bị 'thần khiên' cho các xe tăng chiến đấu chủ lực của mình để có thể dễ dàng đối phó với tên lửa Javelin hay Spike của Mỹ, cũng như UAV cảm tử."

Được biết, trước đó, vào năm 2017, quân đội cộng sản Việt Nam (CSVN) đã đặt mua 60 xe tăng T90 của Nga, trị giá khoảng 250 triệu USD (có lẽ đã tính cả lại quả 25% cho các tướng tá Việt Nam liên hệ theo thông lệ). Quân đội CSVN gọi lực lượng xe tăng này là "Quả đấm thép".

Nay, qua cuộc chiến ở Ukraine, đất nước Ukraine được gọi là "nghĩa địa xa tăng của Nga". Nhiều loại xe quân sự, đặc biệt là các loại xe tăng Nga đã bị bắn hạ bằng đủ loại vũ khí chống tăng. Từ hỏa tiễn trên máy bay không người lái, đến hỏa tiễn của máy bay trực thăng, hoặc các loại vũ khí chống tăng vác vai của bộ binh Ukraine do một số quốc gia trong khối NATO giúp.

Đặc biệt thảm thương cho xe tăng Nga là găp vũ khí chống tăng Javelin của Mỹ (mà báo Infonet đã cho rằng xe tăng Nga sẽ dễ dàng đối phó, như đã trích lại ở trên). Javelin tự bay đến vị trí xe tăng, rồi bay lên độ cao 150 mét, và từ đó bắn bắn thẳng xuống pháo tháp, nổ hai lần, phá tan toàn bộ thân tăng.

Cuộc chiến ở Ukraine, với sự thảm bại của xe tăng Nga đã khiến người ta phải tự hỏi, phải chăng xe tăng và chiến thuật dùng xe tăng làm mũi nhọn tấn công nay đã lỗi thời ? Điều này có lẽ là không xa sự thực, khi mà xe tăng dễ dàng bị hạ bởi những vũ khí vừa rẻ tiền vừa hiệu quả như đã được chứng minh tại chiến trường Ukraine.

Có lẽ bây giờ các tướng tá CSVN cũng phải tự nhận ra rằng, 64 xe tăng họ đã mua của Nga, và được coi là "Quả đấm thép", đã không "thần thánh" như họ tưởng. Ngoài ra, có lẽ họ cũng cần xem lại cặn kẽ ý tưởng "Sẽ mua hàng trăm xe tăng T-90 nếu Nga giảm giá" như bài báo trên tờ Hà Nội Mới cho biết.

TRẦN QUỐC KIM 24.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.