mercredi 30 mars 2022

Biển Đông : Philippines phản đối hành động nguy hiểm của hải cảnh Trung Quốc


Đăng ngày:

Đây là công hàm mới nhất trong số trên 200 kháng thư mà Philippines đã gởi đến Trung Quốc trong thời gian qua, và là sự cố thứ tư xảy ra trong vòng 10 tháng.

Reuters dẫn lời cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Hermonenes Esperon nhấn mạnh nguy cơ va chạm trên Biển Đông, và khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời hãng tin Anh.

Tuần duyên Philippines hôm Chủ nhật 28/03 báo cáo việc một tàu hải cảnh tàu Trung Quốc tiếp cận « với cự ly rất gần » tàu Philippines tại bãi cạn Scarborough, cách tây bắc Philippines 124 hải lý.

Hôm thứ Hai, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng bãi cạn Scarborough là « lãnh thổ cố hữu » của Trung Quốc. Reuters nhắc lại, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye năm 2016 khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông là vô căn cứ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.