jeudi 10 mars 2022

Hai ngoại trưởng Nga và Ukraina đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ


Đăng ngày:

Các viên chức đôi bên đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Nga gởi một bộ trưởng đến để đàm phán. Đây cũng là lần đầu tiên ngoại trưởng Nga xuất ngoại từ khi Matxcơva bị quốc tế trừng phạt. Theo một viên chức phương Tây, sự hiện diện của ông Lavrov có thể là dấu hiệu Matxcơva muốn xuống thang.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Ukraina tối qua cho biết ngoại trưởng Dmytro Kuleba đã đến Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ « để thảo luận về ngưng bắn và kết thúc cuộc chiến tranh do Nga khởi động với Ukraina ».

Cho đến nay, thương lượng giữa Kiev và Matxcơva đã dẫn đến nhiều cuộc ngưng bắn cục bộ và mở ra các hành lang nhân đạo để di tản cư dân. Tuy nhiên, Nga bị tố cáo vi phạm các thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Kuleba trong một video đăng trên Facebook nói rằng ông không hy vọng nhiều vào cuộc gặp, vì Nga tiếp tục oanh kích ác liệt và bao vây các thành phố lớn. Theo ông, thành công của đàm phán tùy thuộc vào « các chỉ thị do Kremlin đưa ra với Lavrov », tuy nhiên ông sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt nhất. Đến trưa, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tham gia hội đàm với hai đồng nhiệm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực đóng một vai trò trung gian « để tránh cho cuộc khủng hoảng khỏi biến thành thảm kịch » - theo lời ông Recep Tayyip Erdogan. Ông nói : « Tôi hy vọng cuộc họp giữa hai ngoại trưởng sẽ mở ra con đường ngưng bắn toàn diện ». Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, muốn duy trì quan hệ với cả hai bên xung đột.

Về phía tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ ABC đã đề nghị không nhấn mạnh đến việc gia nhập NATO, đồng thời nói rằng sẵn sàng « thỏa hiệp » về tình trạng các vùng đất ly khai ở miền đông Ukraina mà Vladimir Putin đã đơn phương công nhận độc lập.

Sau hai tuần lễ chiến tranh, trừng phạt của phương Tây bắt đầu chứng tỏ tác động. Nhiều nhãn hiệu nổi tiếng đã nói lời từ biệt, chẳng hạn McDonald’s - biểu tượng cho sự mở cửa của Nga với phương Tây - đã đóng toàn bộ 850 nhà hàng tại Nga kể từ hôm qua.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.