jeudi 3 mars 2022

Covid-19: Các cơ sở hỏa táng tại Hồng Kông bị quá tải


Đăng ngày:

Tình hình trầm trọng thêm vì cung cách quản lý lộn xộn, thiếu nhất quán của một chính quyền hoàn toàn bị choáng ngợp trước tình hình. Hồng Kông vẫn theo chiến lược zero Covid do Bắc Kinh áp đặt, nhưng thực tế không thể áp dụng được vì không đủ nguồn lực. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy tường trình :

Đã từ hai tuần qua, các bệnh viện quá tải trầm trọng đến nỗi tỉ lệ tử vong vì biến thể Omicron tại Hồng Kông cao hơn cả đa số các nước phát triển. Và từ hai ngày qua, các cơ sở hỏa táng từ chối nhận những xác được đưa đến, nên phải huy động các container lạnh để chứa những thi thể đang nằm la liệt trên các hành lang bệnh viện.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là việc bắt buộc cách ly những ca dương tính, vốn quá nhiều so với những cơ sở hiện có. Hậu quả là không còn chỗ cho những bệnh nhân cần được trợ giúp. Đó là trường hợp xảy ra cách đây vài ngày đối với nhà nhiếp ảnh Pháp Yves Sieur, cư trú tại Hồng Kông từ hơn 20 năm qua: « Sau hai, ba ngày mắc bệnh, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, không thể tự uống nước. Thế nhưng họ nói với tôi không nên đến bệnh viện vì không còn khả năng tiếp nhận ».

Đã hẳn là một bệnh viện mới do Trung Quốc xây dựng trong vòng năm ngày vừa được khai trương ở Thanh Y (Tsing Yi). Nhưng trong thời gian xây dựng bệnh viện này, với 4.000 giường dành cho bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng, Hồng Kông đã ghi nhận thêm gần 200.000 ca nhiễm mới.

Tin đồn về lệnh phong tỏa toàn bộ, mà trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm qua bác bỏ, một lần nữa đã tạo ra một làn sóng đổ xô đến các siêu thị.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.