mardi 1 février 2022

Tiểu Vũ - Tại sao đòi bỏ Tết cổ truyền ?


Không hiểu vì nguyên nhân gì mà một số người đề ra ý tưởng bỏ hẳn Tết cổ truyền để gộp lại chung với Tết dương lịch. Đó là cách suy nghĩ có thể nói là điên rồ.

Chắc ai cũng biết, từ mấy ngàn năm nay người Việt chọn ăn Tết theo âm lịch và biến thành lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm. Lựa chọn vừa mang tính khoa học vừa mang tính văn hóa đó là có lý do rất rõ ràng.

Tết cổ truyền dù có nguồn gốc Trung Hoa, nhưng tổ tiên của chúng ta đã biến nó thành một cái Tết đậm đà văn hóa Việt, sau đó được lưu truyền qua nhiểu thế hệ.

Không chỉ người Việt có Tết riêng, mà nhiều dân tộc và nền văn hóa khác cũng có Tết riêng của họ. Ví dụ người Lào có Tết Lào, Thái có Tết Thái, Ấn Độ có Tết Ấn Độ, người Ả Rập có lễ hội của Ả Rập. Thì người Việt Nam, một dân tộc có hàng ngàn năm văn hiến cũng xứng đáng có riêng cho mình một lễ hội lớn nhất trong năm chứ.

Hãy thử tưởng tượng đi, theo Dương lịch thì những ngày đầu của tháng 1 thường rơi vào khoảng giữa hoặc cuối tháng 11 Âm lịch. Thời điểm này miền Trung vẫn còn là cuối mùa đông, mưa gió sụt sùi, hoa lá vẫn còn trơ trọi chưa ra chồi nẩy lộc. Thậm chí mưa lũ áp thấp nhiệt đới còn gây ra những cơn lụt muộn, nước ngập đường sá. Đây cũng là thời điểm tất bật lo giống má xuống đồng cho vụ mới, có nghĩa là màu và các sản phẩm nông nghiệp chưa thu hoạch để đem bán, thì lấy đâu ra tiền để ăn Tết tây ?

Hãy thử tưởng tượng nếu ăn Tết theo dương lịch thì các nhà sinh vật học, các nhà nông nghiệp phải mất cả thế kỷ hoặc lâu hơn, để thay đổi cơ cấu cây trồng cải tạo gien các giống cây trồng rau củ quả, hoa cúc hoa mai, hoa thược dược trổ hoa đúng vào Tết dương lịch. Bên cạnh đó các nhà khí tượng, thủy nông phải tính đến chuyện phải chặn dòng để lũ không về ngay ngày Tết...Và đặc biệt làm sao để tháng 1 âm lịch có "chim én bay báo tin mùa xuân về", vì lúc đó lũ chim còn đi tránh đông ở xích đạo...Nói chung là vô vàn rắc rối !

Không phải đơn giản mà nhiều nước ở châu Á và ông bà tổ tiên của chúng ta chọn lịch mặt trăng (âm lịch) để căn cứ vào đó tổ chức sản xuất gieo trồng mùa vụ, tổ chức các lễ hội trong năm. Với một nền văn minh nông nghiệp thì tháng Giêng âm lịch chính là tháng nhàn rỗi nhất để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn.

Phương Tây có văn minh phương Tây thì người phương Đông văn minh phương Đông, tại sao ta phải theo họ ăn Tết theo kiểu họ mà họ không ăn Tết theo ta?

Nếu nói một năm ăn đến hai dẫn đến lãng phí tiền bạc thời gian, thì tại sao người Hàn Quốc, Mã Lai, Singgapore họ cũng ăn theo Tết âm lịch mà họ giàu sụ ? Nếu nói rằng gộp hai cái Tết thành một để tiết kiệm, thì tại sao không Tết tây vào Tết ta để ăn một lần, hoặc bỏ hẳn Tết tây để chỉ mỗi năm chỉ ăn duy nhất Tết cổ truyền thôi.

TIỂU VŨ 30.01.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.