vendredi 17 août 2018

Tin vắn 17.08.2018


Yang bị bắt nhốt chỉ vì "thắc mắc linh tinh".

(Reuters) – Trung Quốc : Bị bắt vì hỏi Đài Loan sao không thể là quốc gia
 
Một thanh niên tên Yang, 18 tuổi ở Mã An Sơn (Maanshan) thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm nay 17/08/2018 đã bị bắt vì thắc mắc trên mạng Vi Bác : « Luật nào nói rằng không thể coi Đài Loan là một quốc gia ? »

Từng bị công an cảnh cáo vì những « lời bình xấu » trên mạng, Yang đã nhận tội và bị tống giam.

Dân làng ngoại ô Hà Nội phải di chuyển bằng xuống sau trận bão Sơn Tinh, 24/07/2018.
(Reuters)Bão số 4 yếu đi khi đến Việt Nam

Bão nhiệt đới Bebinca (Việt Nam gọi là bão số 4) hôm nay 17/08/2018 đã yếu đi thành áp thấp khi vào đến miền bắc Việt Nam. Tuy một số làng ở Nghệ An bị ngập lụt, nhưng thiệt hại không nhiều. 

Trước đó chính quyền đã huy động hàng ngàn binh lính, chuẩn bị kế hoạch sơ tán dân và ra lệnh ra tàu bè phải vào bến.

Trụ sở công ty sản xuất vắc-xin dỏm ở Trường Xuân (Changchun), Cát Lâm, Trung Quốc, 26/07/2018.
(AFP) – Hơn một chục quan chức Trung Quốc bay chức vì vụ vắc-xin dỏm
 
Tân Hoa Xã hôm nay 17/08/2018 loan tin Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cách chức hoặc buộc từ chức khoảng 12 quan chức sau xì-căng-đan vắc-xin dỏm đã gây phẫn nộ tại Hoa lục. Trong số đó có phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm (Jilin), nơi có trụ sở của công ty vi phạm.

Cuôc diễu binh nhân Quốc khánh Pháp 14/07/2017 làm tổng thống Mỹ rất thích thú.
(Reuters)Mỹ hoãn diễu binh vì chi phí quá cao

Cuộc diễu binh như Quốc khánh Pháp mà tổng thống Donald Trump mong muốn dự kiến tổ chức vào ngày 10/11/2018 được dời lại đến sang năm, theo thông báo của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm qua 16/08/2018. 

Một quan chức ẩn danh cho biết cuộc diễu binh nhằm vinh danh các cựu chiến binh đồng thời kỷ niệm 100 năm Đệ nhất Thế chiến kết thúc, sẽ tốn kém trên 90 triệu đô la, gấp ba dự chi ban đầu.

Sinh viên New York University. Ảnh chụp ngày 21/10/2009.
(AFP)Đại học Y New York miễn học phí

Việc đăng ký vào học khoa Y của trường đại học danh tiếng NYU ở New York sẽ được miễn phí cho tất cả các sinh viên kể từ niên khóa tới, trong khi cho đến nay chương trình học tốn ít nhất 220.000 đô la. 

Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường hôm 16/08/2018 thông báo như trên, cho biết đó là nhờ đóng góp của các mạnh thường quân. Tuy học phí được miễn, nhưng các chi phí hành chính và nhà ở cũng lên đến 27.000 đô la/năm.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.