vendredi 24 août 2018

Tin vắn 04.08.2018



Bão Cimaron gây ra những đợt sóng lớn đập vào bờ biển Aki, Nhật Bản, 23/08/2018.

(AFP & Reuters) – Bão mạnh làm 3 người mất tích tại Nhật, giao thông rối loạn

Trận bão Cimaron hôm nay 24/08/2018 với sức gió trên 200 km/h đã gây ra những trận mưa lớn ở miền tây nước Nhật, trước khi di chuyển về Hokkaido ở hướng bắc. 

Ba sinh viên tại đảo Honshu bị sóng cuốn đi mất tích, khoảng 45.000 hộ gia đình bị mất điện ở miền tây, giao thông đường sắt ngưng trệ và 300 chuyến bay bị hủy.

Tiếp viên Saudi Airlines tại phi trường Toronto, Canada ngày 10/08/2018.
(AFP)Thủ tướng Canada quan ngại về án tử hình ở Ả Rập Xê Út

Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau hôm qua 23/08/2018 bày tỏ quan ngại trước thông tin về các bản án tử hình dành cho năm nhà đấu tranh nhân quyền ở Ả Rập Xê Út, trong đó có một phụ nữ, bên cạnh đó khẳng định vẫn cố gắng « hợp tác ngoại giao » với Ryad. 

Canada và Ả Rập Xê Út đang trong khủng hoảng : Ryad đã trục xuất đại sứ Canada, ngưng quan hệ thương mại và ra lệnh cho các sinh viên Ả Rập Xê Út du học tại Canada phải về nước.

Rươu bày bán tại Manila, Philippines, 15/08/2018.
(AFP)Uống rượu tuy ít vẫn có hại cho sức khỏe

Dù chỉ uống một ly rượu vang hay một ly bia mỗi ngày, vẫn nguy hiểm cho sức khỏe, theo một nghiên cứu do tạp chí y học The Lancet công bố hôm nay 24/08/2018. 

Khảo sát tại 195 nước từ năm 1990 đến 2016, các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ riêng trong năm 2016, rượu đã gây ra cái chết của 2,8 triệu người. Nếu chỉ uống một ly mỗi ngày liên tục trong vòng một năm, có 0,5% nguy cơ gây ra đến 23 vấn đề liên quan đến sức khỏe như ung thư, bệnh tim mạch, đột quỵ…

Ngọn lửa vẫn chưa bị khống chế.
(Reuters)Trên 500 người phải sơ tán vì hỏa hoạn tại Berlin

Khoảng 540 người đêm qua rạng sáng nay 24/08/2018 đã phải sơ tán khỏi Treuenbrietzen do hỏa hoạn, 600 lính chữa lửa đã được huy động. 

Việc chữa cháy thêm phức tạp do vẫn còn các khẩu đại bác và đạn dược của Hồng quân Liên Xô bỏ lại, tại thành phố ở phía tây nam Berlin trước đây thuộc Đông Đức.

Một người ngưỡng mộ nhà độc tài Franco viếng lăng, 24/08/2018.
(AFP & Reuters) – Xác nhà độc tài Tây Ban Nha Franco có thể bị đưa ra khỏi lăng

Chính phủ cánh tảTây Ban Nha hôm nay 24/08/2018 bắt đầu tiến hành thủ tục để đưa di hài của nhà độc tài Franco ra khỏi lăng, một vấn đề gây tranh cãi từ 40 năm qua. 

Nghị định còn phải được Quốc hội thông qua, tại đây tuy đảng Xã Hội là thiểu số nhưng có thể được sự ủng hộ của phe cực tả và dân tộc chủ nghĩa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.