vendredi 2 mars 2018

Tổng thống Hàn Quốc chuẩn bị gởi đặc phái viên sang Bắc Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (áo trắng) bắt tay tướng Bắc Triều Tiên Kim Yong Chol, trong lễ bế mạc TVH Mùa đông Pyeongchang, ngày 25/02/2018

Đáp lời mời của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôm qua 01/03/2018 đã thông báo với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump là Seoul chuẩn bị gởi đặc phái viên sang Bình Nhưỡng. 
Nguyên thủ Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, chủ yếu nói về vụ đoàn đại biểu cấp cao Bắc Triều Tiên sang tham dự Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang vừa qua.

Thông cáo của Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, nguyên thủ hai nước «đã thỏa thuận tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì đối thoại liên Triều».

Ông Moon Jae In muốn nhân Thế vận hội vừa kết thúc Chủ nhật tuần trước để mở ra đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng, với hy vọng làm dịu tình trạng căng thẳng về chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên, gây lo ngại cho an ninh toàn cầu. Hôm thứ Hai 26/2, ông nói rằng Hoa Kỳ nên «hạ thấp ngưỡng đàm phán» với Bắc Triều Tiên.

Trong cuộc gặp tướng Bắc Triều Tiên Kim Yong Chol hôm Chủ nhật 25/2, tổng thống Hàn Quốc cũng cổ vũ Bình Nhưỡng mở đối thoại với Mỹ càng sớm càng tốt. Ông Kim cho biết «rất sẵn sàng». Tuy nhiên phía Hoa Kỳ bác bỏ mọi khả năng đàm phán trước khi Bình Nhưỡng thực hiện các bước tiến tới việc ngưng chương trình hạt nhân.

Không có thông tin gì về việc đại diện Bắc Triều Tiên và Mỹ có gặp nhau hay không trong Thế Vận Hội vừa qua, và tuần trước Washington còn áp đặt các biện pháp mà tổng thống Donald Trump mô tả là «trừng phạt nặng nề chưa từng thấy» đối với chế độ Bình Nhưỡng.

Maldives bác bỏ cáo buộc vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên

Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, chính phủ Maldives hôm qua 01/03/2018 bác bỏ cáo buộc của bộ Ngoại giao Nhật Bản, theo đó, một chiếc tàu treo cờ Maldives đã chuyển dầu thô cho tàu Chon Ma San của Bắc Triều Tiên trên biển, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Văn phòng của tổng thống Abdulla Yameen nói rằng chiếc tàu Tân Nguyên (Xin Yuan) 18 mà đội tuần tra Nhật bắt gặp ở cách Thượng Hải 136 hải lý, chưa bao giờ đăng ký tại Maldives.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20180302-tong-thong-han-quoc-chuan-bi-goi-dac-phai-vien-sang-bac-trieu-tien

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.