vendredi 18 août 2023

Lê Xuân Nghĩa - Không có đô Mỹ hoặc Euro là nó nguy hiểm vậy đấy

 

Trong lúc ngân khố teo tóp, Nga không thể lấy 39 tỉ đô la tiền bán dầu cho Ấn Độ, chỉ vì không ai chịu ai về đồng tiền thanh toán.

- Phía Nga đòi rúp. Ấn bảo thế giới đâu chỉ mày khôn. Trả bằng rúp, thế hóa ra tao mua dầu với giá cắt cổ à?

- Phía Ấn bảo trả bằng Rupi của tao. Nga nói, vậy hóa ra tao cho không mày dầu à !

- Nga thêm giải pháp bằng đồng tệ Tập. Ấn thẳng thừng rằng, thà tao đưa mày rúp còn hơn. Cực chẳng đã, Nga nói Ấn lách luật trả đô Mỹ hay Euro đi.

- Ấn rất thiện chí sẵn sàng trả bằng đô Mỹ hoặc Euro, nhưng với điều kiện Nga hỏi ý kiến thằng Mỹ với EU và G7. Nga bảo, thà mày kêu tao lên mặt trời lấy nước còn dễ hơn.

Và lúc này, Ấn đang giảm lượng dầu mua từ Nga 25 % với trên 2,1 triệu thùng/ngày, và tăng cường mua từ Iran.

LÊ XUÂN NGHĨA 17.08.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.