dimanche 8 mai 2022

Phan Quang - Phase 2 và ý đồ lõi của người Nga

 

Thực ra ý đồ lõi của Nga trong phase (giai đoạn) 2: Kiếm tìm chiến thắng quân sự rút ra khỏi chiến tranh nhanh chóng, danh dự và ít tổn thất nhất cho nền kinh tế Nga. Tôi không tin rằng ngày 9 tháng Năm tới họ có ý định ra lệnh Tổng động viên, hoặc phải mở rộng chiến tranh hơn nữa.

Mục tiêu phase 2 mà họ nhắm đến là bao vây cô lập và tiêu diệt quân Ukraine đang phòng thủ trên chiến trường Luhansk. Thiết lập một vành đai theo các trục lộ H20, M03, T2111.

Khi thắng trận này, Putin diệt một phần lớn chủ lực của Ukraine tại khu vực Đông Nam, giáng một đòn mạnh vào tinh thần chống Nga của Kyiv. Khi đó, ông có thể xoa tay ngồi chờ đàm phán.

Thực hiện ý đồ, quân Nga lướt qua phòng tuyến Kharkiv tiến chiếm Izium, rồi từ đó phát triển tiến công về Kramatorsk. Trong khi Liên quân Nga - Donetsk sẽ đánh vỗ mặt phòng tuyến của quân Ukraine tại hướng bắc của thành phố này.

Khi hai cánh quân gặp nhau tại Kramatorsk, người Nga sẽ khống chế hoàn toàn các trục lộ H20, M03, T2111, bao vây - cô lập - bóp nghẹt quân Ukraine tại chiến tuyến Luhansk.

Đến lúc này, Putin có thể yên tâm tước đoạt tối thiểu của Ukraine vùng Donbanss (phía Nga gọi là giải phóng). Hai nước Cộng hòa ly khai sẽ thành vùng đệm chiến lược cho Nga bảo đảm an ninh kể cả khi Ukraine ra nhập NATO.

Ngoài khu vực lõi này, các vùng mà người Nga đã "giải phóng" từ ngày 24 tháng Hai đều có thể làm con bài mặc cả. Nga cần kết thúc chiến tranh và được tháo cấm vận. Nga cần kết thúc chiến dịch Đặc biệt trong danh dự.


Rất tiếc ý đồ này của Nga đến nay chưa hoàn thành. Theo thông tin mới nhất quân Nga tại Izium đang phải chuyển sang trạng thái phòng thủ. Tổng tư lệnh quân Ukraine tuyên bố phát động phản công trên cả Kharkiv và Izium.

Còn ở chiến trường Donetsk, phát ngôn nhân Lầu Năm Góc John Kirby cho biết: Nga và đồng minh đã đạt được “một số tiến bộ nhỏ, đặc biệt là ở phần phía bắc của vùng Donbas” của Ukraine và "đây không phải là tiến độ dự kiến của người Nga tính cho đến thời điểm này".

Tại Izium, 22 BTG Nga đã trải qua hơn một tháng liên tục quần nhau với quân phòng ngự cơ động của Ukraine. Phía sau vẫn còn mối lo ngại Kharkiv, bên sườn thì Lyma chưa hạ được, hậu cần thực sự là một gánh nặng.

Chiến thuật tăng - thiết giáp thọc sâu vu hồi vẫn bế tắc hoàn toàn kể cả có sự hiện diện của Tank T90M hiện đại nhất lục quân Nga.

Sức tiến công của cánh Izium đã đến cực hạn, ngày kết thúc của đạo quân này không còn xa nữa. Họ hoặc tháo lui về Nga hoặc bị phía Ukraine đánh tan rã hoàn toàn. Ukraine không đánh lúc này để thoát Nga thì trăm năm nữa cũng không có cơ hội.

Về phía Azovstal? Đây thực tế chỉ còn mang tính biểu tượng là một ngôi sao nhỏ trong vinh quang (tưởng tượng) của người Nga tại chiến trường Đông Nam Ukraine. Quân Ukraine tại Azovstal đã chiến đấu vượt trên mọi kỳ vọng thậm chí là cả ... lãng mạn nhất.

Tất cả hướng về Izium. Thành bại của cả hai phía cũng là tại chiến trường này.

Trong một diễn biến ít liên quan, Tổng thống Putin đã phải xin lỗi Israel giùm cho Ngoại trưởng của mình. Còn nhớ ít bữa trước ngài Lavrov trả lời phóng vấn báo giới đã cáo buộc rằng Hitler là người Do Thái, do vậy việc Zelensky là Tổng thống Ukraine không liên quan gì đến nạn phát xít của quốc gia này. Để minh chứng cho lời của Ngoại trưởng Lavrov, Bộ Ngoại Giao Nga yêu cầu Israel nên học lại lịch sử.

PHAN QUANG 06.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.