vendredi 27 mai 2022

Trần Trọng An - Vẫn chỉ là câu khẩu hiệu có trong toa-lét!

 

Điều gì xảy ra nếu:

1. Ngành giáo dục in sách giáo khoa, rồi các trường mua và cho học sinh mượn hoặc thuê. Cuối năm học sinh có trách nhiệm trả lại sách, nếu mất hoặc hư hỏng thì phải đền để trường mua bộ mới bổ sung cho khóa sau.

=> 20 triệu học sinh = 20 triệu bộ sách giáo khoa mỗi năm = 4.000 đến 5.000 tỉ đồng tiết kiệm cho phụ huynh, góp phần bảo vệ môi trường vì giảm đáng kể số bản phải in ấn bổ sung.

2. Ngành giáo dục mua bản quyền sách giáo khoa của các tác giả. Giao nhà xuất bản Giáo dục in ấn bộ sách với chất lượng và khổ giấy như cũ, bán giá như cũ để bất kỳ phụ học sinh nào cũng tiếp cận được sách giáo khoa.

Đồng thời, cung cấp file chuẩn cho các công ty đủ điều kiện in ấn tự in ấn sách giáo khoa theo khổ rộng hơn, chất lượng giấy tốt hơn và tự định bán giá, cạnh tranh bình đẳng với nhau để phụ huynh hoặc các trường lựa chọn.

=> Không có chuyện độc quyền tăng giá 2-3 lần mà phụ huynh không có lựa chọn khác.

(1) hoặc (2) đều góp phần hạn chế những kẻ tham lam, móc ngoặc với nhau để trục lợi từ sách giáo khoa.

Tất nhiên, làm vậy khối người sẽ "mốc mép" nên còn lâu người ta mới làm.

"Tiết kiệm giấy để bảo vệ hành tinh chúng ta" vẫn chỉ là câu khẩu hiệu có trong toa-lét thôi.

TRẦN TRỌNG AN 26.05.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.