mardi 17 mai 2022

Mai Bá Kiếm - Trường THCS Long Bình Tân quảng cáo rượu cho học sinh dưới 18 tuổi !

 

Nếu là thầy dạy Hóa đủ kỹ năng mô phạm sẽ ra đề Hóa về “nồng độ rượu” ngắn gọn, rõ nghĩa và chỉ có 3 dạng câu hỏi.

ĐỀ MẪU:

“Trên nhãn chai rượu ghi “35°”.

1/ Giải thích ý nghĩa của con số trên?

2/ Tính thể tích rượu etylic có trong (500, 750, 1.000) ml?

3/ Có thể pha được bao nhiêu ml rượu “25 độ” từ 500 ml rượu “35°”?”

Bài giải mẫu:

“1/ “35°” là con số chỉ độ rượu hay phần thể tích của rượu C2H5OH có trong 100 phần thể tích của hỗn hợp rượu và nước.

2/ Với rượu “35°”, có nghĩa là trong 100ml rượu có 35ml C2H5OH.

Vậy 500ml rượu có x ml C2H5OH,

 x=500 x 35/100= 175ml”.

ĐỀ QUẢNG BÁ RƯỢU:

Vậy mà, Tổ bộ môn Hóa, trường THCS Long Bình Tân (TP Biên Hòa) lợi dụng việc ra đề Hóa để quảng cáo rượu Làng Vân trái phép cho đối tượng vị thành niên. Nguyên văn đề Hóa:

“Làng Vân thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Bắc Giang là nơi có truyễn thống nấu rượu từ lâu đời. Cùng với thời gian, cái tên làng Vân lại trở thành thương hiệu của một loại rượu nổi tiếng khắp cả nước: Rượu làng Vân. Không giống các loại rượu khác, rượu làng Vân uống êm, vị đậm, uống xong có cảm giác lâm ly hương vị đặc biệt trong họng và không đau đầu.

Trên nhãn của các chai đều ghi số 35°.

a. Hãy giải thích ý nghĩa của số trên?

b. Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 500ml rượu 35°?”

Phải nói “đề Hóa” cũng ngắn gọn, rõ ràng gồm 33 chữ, nhưng phần dẫn nhập vào đề chính, thầy dùng tới 67 chữ (gấp đôi đề chính) để quảng cáo rượu làng Vân. Đây là đề Hóa duy nhất trên thế giới vừa là thước đo kiến thức, vừa có mùi tiền, vừa có vị đậm, vừa có màu sắc lưu linh, vừa feeling “lâm ly”, vừa kết cục có hậu “không đau đầu”!

Con lạy “má”! Đề Hóa mà “má” viết mùi còn hơn vọng cổ. Soạn giả Viễn Châu sống lại phải gọi “má” bằng “thầy tuồng”! Trước khi xuống “vọng cổ” Đề Hóa, má “nói lối” về rượu làng Vân mùi mẫn khiến học sinh thèm chảy nước miếng, đến khi “má” xuống Xề, học sinh chảy nước dãi, rồi ói tới mật xanh!

Đề nghị Phòng Giáo dục TP Biên Hòa đuổi việc thầy cô nào ra đề này vì tội quảng cáo rượu mạnh cho trẻ em vị thành niên, chuyển họ về làng Vân làm Mõ Làng rao bán rượu!


P/S: Sách Toán lớp 6 lấy hình Bạch Tuyết - trong vai Thái hậu Dương Vân Nga, đưa hai cánh lên, rồi nó nói hai cánh tay đó tạo thành 3 cạnh của hình thang cân. ĐM, Tiến sĩ soạn sách nếu mê đào cải lương, thì xin làm thằng kéo màn để coi mặt đào hát cho nó đã. Mắc mớ gì mày đem đào cải lương làm hình bìa sách toán?

MAI BÁ KIẾM 17.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.