vendredi 27 mai 2022

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 92, 26-05-2022

1. Theo thông báo từ Hội đồng An ninh Quốc gia và Bảo vệ Tổ quốc Ukraina, quân Nga đang thay đổi chiến thuật.

Không thể chiến thắng bằng cách ồ ạt tấn công vào các công sự phòng thủ, quân Nga chuyển sang thi hành các "chiến dịch tắc kè”, chủ yếu để tạo ra sự bất ổn bên trong nội bộ quốc gia Ukraina. Giả làm người Ukraina yêu nước, chống chiến tranh, đưa thông tin nửa thật nửa giả, gây sự hoang mang, nghi ngờ, tranh cãi… với mục đích làm suy yếu tinh thần của người dân Ukraina.

"Dù quân Nga đã và đang thiệt hại nặng nề, không bao giờ được phép coi thường kẻ thù bởi trên thực tế họ mạnh hơn chúng ta, có nhiều vũ khí hạng nặng hơn và đang bổ sung thêm lực lượng trên chiến trường. Mấy tuần sắp tới sẽ là những tuần rất khó khăn đối với phía Ukraina, khi quân Nga tập trung tấn công vào các tỉnh Lugansk và Donetsk” – ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia phát biểu.

Nhưng phía Ukraian cuối cùng cũng đã nhận được 14 máy bay SU-25 từ phương Tây, sau rất nhiều tranh luận và chờ đợi:

Họ đang cần thêm tên lửa M142 HIMARS để chống lại hệ thống TOS-1 MLRS của Nga:

Ngay lập tức, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng cho rằng: "phương Tây đang làm lan rộng cuộc chiến, khi cung cấp cho phía Ukraina vũ  khí có thể tấn công vào lãnh thổ của Nga”.

2. Quân Nga bắn tên lửa vào Kharkiv, làm 7 người dân thường thiệt mạng, 17 người khác bị thương, trong đó có 1 em bé 9 tuổi. Mục đích của các cuộc tấn công tên lửa là tạo tình trạng bất ổn liên tục trong thành phố, làm dân chúng hoang mang, khi vừa mới trở về nhà:

Quân Nga bắn phá lung tung các khu dân cư xung quanh Kharkiv:

Trung tâm thương mại là "cái đích yêu thích” của tên lửa Nga:

Cảnh chợ Barabashova:

Thêm một người bố và em bé 5 tháng tuổi đã chết, người mẹ bị thương nặng khi quân Nga bắn tên lửa vào phố đi lại của người dân, nâng tổng số người chết lên 8 người. Quân Ukraina đã tái chiếm Ternova, và tiếp tục đẩy quân Nga về phía biên giới. Thêm vũ khí của Nga bị chiếm:


hoặc bị phá hủy:

Donetsk sau 8 năm "bị” quân Ukraina tấn công và Kharkiv sau 8 ngày "được” quân Nga giải phóng:

3. The New York Times đã làm một bộ phim ngắn về tình hình chiến sự Donbass, những kế hoạch không thực hiện được của Nga và các khả năng tiếp theo:

4. Hơn một tuần nay, quân Nga đã không thể tấn công ra khỏi Izium, thậm chí phải co cụm lại phòng thủ:

Con đường từ Kharkiv tới Izium chi chít lỗ đạn pháo:

Theo tình báo Anh, lực lượng lính dù Nga tham gia cuộc xâm lược này lên tới 45.000 người, là đội quân tinh nhuệ nhất của Nga. Nhưng đã có những thiệt hại khổng lồ mà không đạt được bất kỳ một mục tiêu quân sự nào đáng kể: thất bại chiếm Hostomel vào tháng Ba, tấn công Izium vào tháng Tư và những ngày vừa qua, định vượt sông Seversky Donetsk.

Slovyansk bị Nga pháo kích, nhiều dân thường đã chết:


5. Chiến sự ở Severodonetsk vẫn cực kỳ ác liệt và đây sẽ là điểm chính của cuộc chiến vào thời điểm này. "Severodonetsk đang còn sống thoi thóp, quân Nga tấn công từ mọi hướng cùng một lúc” – theo thông báo của chủ tịch tỉnh Lugansk Serhij Hajdaj. Phim từ một người lính Ukraina:

... và từ phía Nga:

Một vị trí súng cối của Nga giữa các nhà dân bị phát hiện và phá hủy:

Xe tăng, vũ khí Nga ùn ùn kéo tới thành phố với số lượng lớn, tìm cách tấn công vào thành phố:

Khói bốc lên trên thành phố cùng sự đổ nát:

Severodonetsk trước chiến tranh:

Tình trạng cây cầu nối từ Lysychansk tới Severodonetsk lúc này. Đây là cây cầu duy nhất còn lại chưa bị Nga phá hủy:

Ở bên ngoài thành phố, quân Ukraina phản công và đẩy lùi quân Nga ra khỏi con đường Bakhmut-Lysychansk, đường tiếp tế đã được nối lại:

6. Nga lại tiếp tục thất bại ở lần thứ 9 định vượt sông Seversky Donetsk:

7. Quân Nga đã vào được thành phố Lyman, thành phố cuối cùng ở bên bờ bắc sông Seversky Donetsk mà trước đó Ukraina còn giữ được:

Lính Ukraina đã rút vào các công sự trong rừng ở ngoại ô thành phố:

8. Trung tâm Mariupol là khu thành phố chết:

Chó bới cả xác người để ăn:

Tất cả những người lính Ukriana ở Azovstal đã ra hàng và bị bắt làm tù binh, bao gồm cả chỉ huy trưởng Azov Denis Prokopenko. Họ đang bị giam ở nhà tù Olenivca vùng Donbass. Theo thông báo từ The Guardian, tạm thời tình trạng của họ là "có thể hài lòng”, họ được phát thức ăn và nước uống. Nhưng tiếp theo thế nào thì không ai biết, bởi phía Nga đang muốn đưa họ ra tòa án binh và xử tội như tội phạm chiến tranh.

Ở những nơi còn có dân ở, phía Nga hủy toàn bộ sách tiếng Ukraina và bắt sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ chính. 10 trường học sẽ được mở lại với 53 giáo viên, học thông cả mùa hè và chỉ dạy bằng tiếng Nga cũng như sử dụng chương trình giáo dục của Nga.

9. Nga bắn tên lửa vào một nhà kho trống ở Stepnohirsk, gần Zaporizhzhia, không ai bị thương:

Quân Nga tập trung ở Polohy và Vasylivka:

https://twitter.com/meneer_k/status/1529875206654902272

Lính Ukraina trong chiến hào khi tên lửa Nga bắn vào, họ đã được thông báo trước:

Rất nhiều người Ukraina xung phong làm tình nguyện viên để chữa lửa, hỗ trợ, cứu giúp trong vùng:

10. Bản đồ chiến trận quanh Kherson:

Quân Ukraina tấn công ở vùng ngoại ô:

Xe tăng Nga bị phá hủy:

Quân Nga lại tiếp tục sử dụng đạn phốt pho bị cấm tấn công các vị trí của Ukraina:

Bên trong thành phố, Nga đang dùng các đoàn xe tải chở lúa mì, nông sản ăn cướp được về Crimea:

… rau củ sau đó được bán ở chợ:


Từ ít nhất hai tháng nay, phía Nga đã chuẩn bị cho kế hoạch "cấp hộ chiếu Nga cho những người dân ở các vùng bị chiếm đóng”. Như vậy có thể thấy rằng, việc xâm chiếm lãnh thổ của Ukraina, sáp nhập vào Nga là mục đích ngay từ đầu của Putin:

11. Nữ thủ tướng Phần Lan đã đến Irpin:

và có cuộc gặp với tổng thống Ukraina Zelensky: 

12. Xác máy bay Antonov 225 được dọn khỏi sân bay Hostomel, gần Kyiv

13. Hải quân Nga đang cử từ 5 đến 7 tàu tham gia trục vớt tàu Moscow đã bị chìm, bao gồm vớt xác lính, vũ khí giá trị và lấy lại những tài liệu quan trọng trên tàu.

14. Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga và Ukraina để mở phong tỏa một phần cho cảng Odessa. Hơn  20 triệu tấn ngũ cốc đang kẹt trên cảng này và có thể gây ra nạn đói cho nhiều vùng ở châu Phi, mà Ukraina từ lâu nay vẫn là nhà cung cấp lương thực chính:

15. Ba Lan có kế hoạch đặt mua thêm 500 tên lửa M142 HIMARS cho 80 hệ thống bệ phóng HOMAR mà họ đang có, củng cố hệ thống lá chắn tên lửa của mình. Đây cũng là loại tên lửa mà Ukraina đang đề nghị Mỹ cung cấp bởi sự hiệu quả cao trong việc tấn công:

16. Nga nhồi sọ cả trẻ em của họ, bằng những khu vui chơi thế này:

Càng ngày, tất cả các mặt nạ của Putin dần dần rơi xuống, lộ rõ một cuộc chiến tranh xâm lược, giết người, cướp bóc và tàn phá. Cuộc chiến này sẽ còn dài và còn nhiều ngày ở phía trước, mà để Ukraina có thể đứng vững hay chiến thắng, thế giới sẽ còn cần phải nỗ lực chung tay với họ nhiều hơn. Bởi đây là cuộc chiến không chỉ của riêng họ.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 26.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.