mercredi 25 mai 2022

Mỹ: Xả súng tại một trường tiểu học ở Texas làm 21 người chết


Đăng ngày:

Trong bài diễn văn tại Nhà Trắng, ông Biden nhấn mạnh « đã đến lúc biến đau thương thành hành động ». Ông nói: « Đến bao giờ, vì tình yêu của Chúa, chúng ta mới đối đầu với giới vận động hậu trường về vũ khí ? »; Từ Houston, thông tín viên Thomas Harms tường thuật về sự kiện:

Lúc đó là gần trưa, khi một thanh niên 18 tuổi đi vào trường tiểu học Robb ở Uvalde với một khẩu súng ngắn và một súng trường.

Trong cuộc họp báo, thống đốc Texas, ông Greg Abbott cho biết: Không chỉ sát hại các trẻ em, thanh niên có tên là Salvador Ramos còn bắn chết một cô giáo, và trước khi tiến hành cuộc thảm sát, anh ta còn giết luôn người bà của mình. Người thanh niên này là cư dân Uvalde, có thể đã hành động đơn lẻ. Cảnh sát nhanh chóng đến nơi và bắn hạ hung thủ.

Tại trường tiểu học này có 600 học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Khoảng hơn một chục em vẫn đang nằm viện. Cảnh sát đang xem xét quá trình và những vết tích trên mạng để tìm hiểu động cơ của thanh niên trên, hiện vẫn còn là bí ẩn. Lực lượng an ninh có được sự hỗ trợ của biên phòng, vốn đông đảo tại vùng đất biên giới chỉ cách Mêhicô 1 giờ xe chạy, để phong tỏa khu vực.

Tại Texas, người dân đang bị chấn động. Uvalde chủ yếu là vùng nông thôn, có gần 16.000 dân trong đó 78 % thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha. Thượng nghị sĩ Texas, ông Ted Cruz bày tỏ sự kinh hoàng trước sự kiện, nhưng cũng lập tức nói rằng theo ông, kiểm soát vũ khí không phải là giải pháp. Ông đề nghị nên có nhiều cảnh sát vũ trang hơn, nhất là tại các trường học. Nhiều đại biểu Dân Chủ ở Texas kêu gọi tổ chức tưởng niệm các nạn nhân nhỏ tuổi.

Năm 2012 tại Connecticut, một người tâm thần đã sát hại 26 người trong đó có 20 trẻ em 6 đến 7 tuổi ở trường tiểu học Sandy Hook. Một vụ xả súng khác tại trường trung học Parkland ở Florida năm 2018 làm 17 người chết, hầu hết là vị thành niên. Vụ thảm sát mới, mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em, làm dấy lên trở lại những tranh cãi bất tận về việc mang súng tại Mỹ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.