mercredi 4 mai 2022

Bắc Triều Tiên lại phóng hỏa tiễn đạn đạo


Đăng ngày:

Hãng tin Yonhap hôm nay 04/05/2022 cho biết Bình Nhưỡng vừa phóng một hỏa tiễn đạn đạo vào lúc 13 giờ 3 phút trưa nay từ Sunan. Hỏa tiễn bay xa 470 km và đạt độ cao 780 km. Đây là vụ phóng thứ 14 kể từ đầu năm nay.

Một số chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) loại Hwasong-17 (Hỏa Tinh) ở khoảng cách ngắn hơn, sau khi vụ thử hồi tháng Ba bị thất bại.

Sự kiện này diễn ra sáu ngày trước lễ nhậm chức của tân tổng thống Yoon Suk Yeol, và sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm 25/04 nêu lên khả năng dùng đến vũ khí nguyên tử để « tấn công răn đe trong trường hợp cần thiết ». 

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) Won In Choul đã họp qua video với tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Paul La Camera để chia sẻ thông tin và thảo luận về phương cách đối phó trước hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. 

JCS lên án các vụ bắn hỏa tiễn liên tục là « mối đe dọa nghiêm trọng » cho hòa bình và ổn định, vi phạm trắng trợn các nghị quyết Liên Hiệp Quốc, đồng thời đòi Bình Nhưỡng phải ngưng lập tức những hành động tương tự.

Về phía Bắc Kinh, đặc phái viên về bán đảo Triều Tiên, Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming) hôm qua khẳng định Trung Quốc cam kết đóng một « vai trò xây dựng » trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân. Reuters cho biết tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc Noh Kyu Duk tại Seoul. Ông Noh bày tỏ lo ngại về những vụ thử hỏa tiễn gần đây cũng như việc khôi phục địa điểm thử nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên, và đề nghị Bắc Kinh khuyến khích Bình Nhưỡng đối thoại. Trước đó, hôm Chủ nhật 01/05 ông Lưu Hiểu Minh nói rằng chìa khóa vấn đề nằm trong tay Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.