mercredi 15 juillet 2020

Tin vắn 15.07.2020



(Reuters)Trung Quốc trừng phạt Lockheed Martin vì bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14/07/2020 thông báo việc trừng phạt tập đoàn Mỹ Lookheed Martin vì đã tham gia vào hợp đồng bán vũ khí mới nhất giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, trị giá 620 triệu đô la. Tập đoàn này là nhân tố chính trong chương trình hiện đại hóa các hỏa tiễn địa-không Patriot của Đài Loan.

 
(AFP)Tư pháp châu Âu hủy quyết định buộc Apple hoàn lại 13 tỉ euro

Tòa án Công lý Liên hiệp Châu Âu hôm nay 15/07/2020 hủy bỏ quyết định của Ủy ban Châu Âu năm 2016, buộc Apple phải hoàn trả cho Ireland 13 tỉ euro tiền thuế được miễn giảm mà theo Bruxelles là thái quá. 

Tập đoàn Mỹ vui mừng trước phán quyết, Ireland hoan nghênh các thẩm phán châu Âu. Được biết Apple đã nộp phạt từ năm 2018 trong khi chờ đợi quyết định của tòa.

(AFP)Dân số Trái Đất năm 2100 ít hơn ước tính của Liên Hiệp Quốc 2 tỉ

Một nghiên cứu do The Lancet công bố hôm nay 15/07/2020 ước đoán dân số thế giới năm 2100 sẽ là 8,8 tỉ người, ít hơn 2 tỉ so với dự báo của Liên Hiệp Quốc. 

Trung Quốc mất đi phân nửa dân số, từ 1,4 tỉ giảm còn 730 triệu dân, số người trong độ tuổi lao động giảm sẽ làm ảnh hưởng đến tăng trưởng. Có 23 nước dân số cũng bị giảm mạnh như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha. Theo báo cáo, dân số giảm là đáng mừng cho môi trường, nhưng sự đảo ngược kim tự tháp tuổi tác lại có hậu quả tiêu cực lên nền kinh tế và tổ chức xã hội.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.