mercredi 8 janvier 2014

Vụ Dương Chí Dũng : Khởi tố vụ án "làm lộ bí mật Nhà nước"

Bài đăng : Thứ tư 08 Tháng Giêng 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 08 Tháng Giêng 2014 
Hôm nay 08/01/2014, tòa án Hà Nội đã tuyên phạt nguyên Phó giám đốc công an Thành phố Hải Phòng Dương Tự Trọng 18 năm tù giam vì đã giúp anh ruột là nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài. Đồng thời quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật Nhà nước theo điều 263 Luật hình sự, và kiến nghị điều tra hành vi nhận hối lộ.

Dương Tự Trọng, 52 tuổi, nguyên Phó giám đốc công an Thành phố Hải Phòng, nguyên Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị kết tội đã tổ chức cho anh ruột là Dương Chí Dũng – bị lãnh án tử hình vào tháng 12 vì tội tham ô tài sản liên quan đến xì-căng-đan tập đoàn hàng hải quốc doanh Vinalines.


Ông Dương Chí Dũng đã gây chấn động khi tham dự phiên tòa xử ông Dương Tự Trọng kéo dài hai ngày tại Hà Nội. Ông này khẳng định đã bỏ trốn ra nước ngoài sau khi nhận được mật báo từ Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, và có hối lộ ông Ngọ. Với tiết lộ trên, tòa án đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lộ bí mật Nhà nước, đồng thời đề nghị mở điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đây là việc hiếm thấy đối với một vụ có liên quan đến quan chức cấp cao.

Cụ thể, theo báo chí Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng, ra tòa cùng với vợ trong tư cách nhân chứng, đã khai ra ông Phạm Quý Ngọ vì cho rằng đã bị gán ghép án tử hình. Ông Dương Chí Dũng cho biết đã nhiều lần liên hệ với ông Ngọ nhờ giúp đỡ, từ khi Bộ Công an bắt đầu điều tra vụ án Vinalines.

Theo lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa, ngày 29/04/2012 hai vợ chồng ông đến thăm ông Ngọ tại Quảng Ninh, thanh minh rằng mình không ký những văn bản quan trọng trong vụ Vinalines, và biếu vợ ông Ngọ 10.000 đô la. Tối 02/05/2012, ông Dũng đến nhà ông Phạm Quý Ngọ và để lại 500.000 đô la, số tiền mà theo ông là vay mượn từ nhiều người cũng như của gia đình.

Trưa 17/05/2012 ông Dũng gọi điện cho ông Ngọ, và đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Ngọ điện thoại cho Dương Chí Dũng biết quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được phê chuẩn và khuyên ông nên tránh đi một thời gian.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, ủy viên trung ương Đảng, là trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm ở Vinalines, phủ nhận thông tin trên.

Dương Chí Dũng, 56 tuổi, Tổng giám đốc Vinalines từ cuối năm 2005 đến tháng 12/2012, bị công nhận đã phạm tội tham ô và quản lý tồi tệ dẫn tập đoàn đến bờ vực phá sản. Với sự giúp đỡ của Dương Tự Trọng và một số đồng nghiệp, Dương Chí Dũng đã trốn truy nã và đến tháng 9/2012 thì bị bắt tại một nước châu Á và di lý về Việt Nam.

Phiên tòa hôm nay về vụ « Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài » cũng đã tuyên phạt sáu đồng phạm khác của Dương Tự Trọng từ 5 đến 13 năm tù giam.

Hãng tin Pháp AFP khi đưa tin hôm nay không quên nhắc nhở, tập đoàn quốc doanh Vinalines chuyên khai thác một đoàn tàu chở dầu, tàu chở container và các loại tàu khác, khi phá sản đã để lại số nợ gần ba tỉ đô la. Việt Nam hiện vẫn bị xem là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới, gây bất bình sâu sắc trong dân chúng.

tags: Công an - Hối lộ - Pháp luật - Tham nhũng - Tư pháp - Việt Nam 
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140108-vu-duong-chi-dung-khoi-to-vu-lam-lo-bi-mat-cong-tac-dieu-tra-hanh-vi-nhan-nua-trie

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.