jeudi 30 janvier 2014

Nhật Bản sắp bán máy bay quân sự cho Ấn Độ

Bài đăng : Thứ tư 29 Tháng Giêng 2014 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 29 Tháng Giêng 2014 
 
Hãng tin Reuters hôm 28/01/2014 dẫn các nguồn tin chính thức Ấn Độ cho biết : Tokyo đang chuẩn bị ký kết một hợp đồng bán cho New Delhi phi cơ cứu hộ có thể hoạt động cả trên biển. Nhật Bản đang tìm cách tăng cường hợp tác song phương, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc.

Ấn Độ sẵn sàng mua 15 chiếc US-2i do hãng ShinMaywa Industries sản xuất, với tổng giá trị tối thiểu là 1,65 tỉ đô la; trên cơ sở giá đơn vị là 110 triệu đô la một chiếc. Một nguồn tin quân sự Ấn Độ khẳng định : « Đó là chiến lược bắt buộc cho cả đôi bên, đã được cấp cao nhất của hai chính phủ đồng ý ».


Với hợp đồng này, Nhật Bản lần đầu tiên xuất khẩu thiết bị quân sự kể từ khi tự mình đặt ra quy định cấm vào năm 1967, và sau đó đã linh hoạt hóa chủ trương này từ năm 2011. Dù sao đi nữa, đây là phiên bản dân dụng mà theo nguồn tin quân sự Ấn Độ trên, không được trang bị hệ thống nhận dạng kẻ thù hay đồng minh.
Hồi tháng Năm, hai nước đã thành lập một nhóm làm việc chung để xem xét hợp đồng này. Nhóm làm việc sẽ họp lại vào tháng Ba để bàn bạc việc lắp ráp kiểu máy bay trên tại Ấn.

Trong lãnh vực phi cơ chiến đấu, tập đoàn Pháp Dassault Aviation đã thương lượng độc quyền với New Delhi từ tháng 1/2012 để cung cấp 126 chiếc Rafale – một hợp đồng khổng lồ ước tính lên đến 15 tỉ đô la, tuy nhiên đến nay phía Ấn vẫn chưa có quyết định chính thức.

tags: Ấn Độ - Châu Á - Dân sự - Hợp tác - Nhật Bản - Quân sự - Quốc phòng 
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140129-nhat-ban-sap-ban-cho-an-do-may-bay-quan-su
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.