mardi 1 mars 2022

Tin vắn 01.03.2022

 


(AFP) –
Pháp miễn phí vé xe lửa cho người tị nạn Ukraina

Tổng giám đốc công ty đường sắt Pháp SNCF, Jean-Pierre Farandou hôm 28/02/2022 thông báo người tị nạn Ukraina được miễn phí tàu cao tốc (TGV) và tàu liên tỉnh trên toàn nước Pháp, để bày tỏ tình liên đới với Ukraina.

Trước đó, nhiều nước như Ba Lan, Đức, Áo cũng đã miễn phí đi tàu cho những người Ukraina di tản sang.


(Les Echos) –
Bộ trưởng Kinh tế Pháp tuyên bố “chiến tranh tổng lực về kinh tế và tài chính” với Nga

Bộ trưởng Bruno Le Maire hôm nay 01/03/2022 trên đài France Info tuyên bố “tiến hành chiến tranh tổng lực về kinh tế và tài chính với Nga, với Vladimir Putin” vì đã xâm lăng Ukraina.

Ông hứa hẹn sẽ khiến nền kinh tế Nga sụp đổ, nhấn mạnh đến hiệu quả của các trừng phạt hiện tại : đồng rúp mất giá, dữ trữ ngoại hối giảm mạnh, lạm phát tăng khiến doanh nghiệp phải vay lãi rất cao. Pháp đang truy vết các tài sản của những nhà tài phiệt thân Putin để tịch biên.


(AFP) –
Nga và Belarus bị cấm tham gia giải bóng bầu dục thế giới

Ban điều hành Liên đoàn quốc tế bóng bầu dục World Rugby hôm nay 01/03/2022 thông báo cấm Nga và Belarus tham gia tất cả các hoạt động thi đấu quốc tế “cho đến khi có lệnh mới”, để trừng phạt việc xâm lăng Ukraina.

Trước đó Ủy ban Thế vận Quốc tế (CIO) khuyến cáo loại Nga ra khỏi các hoạt động thể thao thế giới, đặc biệt là bóng đá: Nga không được tham dự World Cup vào tháng 11 tới tại Qatar.


(AFP) –
Ukraina: Nga bị tố cáo tấn công vào mục tiêu dân sự ở Kharkov

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm nay 01/03/2022 tố cáo việc Nga oanh kích Kharkov là tội ác chiến tranh. Cũng trong hôm nay, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp Châu Âu, ông Josep Borrell tuyên bố việc Nga oanh tạc các cơ sở hạ tầng dân sự ở Kharkov là vi phạm luật lệ thời chiến.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.