mercredi 2 mars 2022

Huy Đức - Phẩm giá

 

Tờ Pháp Luật TP HCM đã rất đúng khi phỏng vấn đại diện ngoại giao của Ukraina và Nga (nhưng phía Nga không hồi âm).

Những người Ukraina biết đọc tiếng Việt trên mạng xã hội mấy ngày qua không biết họ sẽ nghĩ gì.

Họ luôn được dạy là nước nhỏ thì phải khôn ngoan; có người dạy họ là nên đầu hàng. Cách dạy dỗ này có nền tảng sâu xa là cùng đứng trên thứ văn hóa mà khi đối diện với một vụ hiếp dâm, thay vì chỉ trích tên tội phạm thế lực, họ quay qua phê phán nạn nhân đã sexy lại không biết ăn mặc cho kín đáo.

Có thể về sau lịch sử Ukraina sẽ đánh giá các quyết sách của các nhà lãnh đạo hiện nay. Nhưng cũng giống như người Việt Nam tháng 2-1979 [Không ai phê phán ngay quyết định "nhất biên đảo" của Lê Duẩn, dựa hẳn vào Liên Xô], mọi người dân đều cấm súng đánh quân xâm lược.

Không ai xứng đáng chết cho người khác hạnh phúc, không có gì thay thế được máu xương của nhân dân. Nhưng phẩm giá, phẩm giá của một con người, của một dân tộc thì trong nhiều tình huống phải bảo vệ bằng xương máu.

Về chủ trương gia nhập NATO, ta hãy nghe bà đại diện Ukraina nói:

"Có lẽ, những người Ukraina đã, đang yêu mến nước Nga hoặc có thái độ trung dung thì nay sẽ không còn tình cảm ấy nữa. Những gì đã và đang diễn ra cho thấy nước Nga không chỉ thất tín, gây hấn mà còn đang dùng vũ lực để tấn công chúng tôi. Chắc chắn, đa số dân chúng đã hoàn toàn đổ vỡ và thất vọng, không còn muốn quay lại với nước Nga nữa. Thậm chí, đã có tâm lý tiêu cực, thù địch với nước Nga.

Năm 2014, người Ukraina không sẵn sàng nổ súng vào binh lính Nga, chính vì vậy mà Crimea bị họ chiếm đóng. Nhưng bây giờ khác rồi, sự thù nghịch với nước Nga càng ngày càng rõ, nên kể cả dân thân Nga cũng thay đổi thái độ rồi. Đấy là hậu quả mà chính nước Nga gây ra.

. Ukraine công khai mong muốn gia nhập NATO và điều ấy rõ ràng Nga không muốn, bởi chính Nga có vẻ cũng lo lắng nếu Ukraina tham gia liên minh quân sự rất hùng mạnh vốn đối đầu với Nga. Liệu rằng việc Ukraina xin gia nhập NATO có góp phần kích ngòi khủng hoảng lần này?

+ Sau 2014, bị Nga chiếm đóng Crimea thì nhân dân chúng tôi mới thực sự có nguyện vọng tìm tới những hợp tác phòng thủ như NATO. Chứ trước đó thì người dân không nghĩ tới, và Chính phủ cũng không có định hướng đối ngoại nào như vậy. NATO cũng là lựa chọn của nhiều nước Đông Âu và kể cả một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Họ đều trải qua những giai đoạn lịch sử không vui với nước Nga nên ngay sau 1991 đã tìm đến NATO và thành công. Còn Ukraina đâu có tưởng tượng tới một ngày sẽ có chiến tranh với nước Nga!"

HUY ĐỨC 02.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.