vendredi 13 mai 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 77 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (11/05/2022)


1. Hôm qua 11/05…

• Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng các đơn vị từ Lực lượng Dù Nga (VDV), Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, các tập đoàn quân số 20, 29, 35, 36 và 68 tập trung vào việc tạo hỏa lực  gây thiệt hại cho quân đội Ukraine xung quanh Izyum.

• Còn một tin nữa: Cơ quan truyền thông thân Nga Readkova lưu ý rằng các lực lượng Ukraine đang cố gắng vượt sông Severskyi Donets qua Chepil (cách Izyum khoảng 40 km về phía tây bắc) để cắt đứt các đường tiếp tế mặt đất của Nga tới Izyum.

Tin này đưa buổi sáng và đến chiều nay theo giờ Hà Nội thì trên mạng xã hội đã râm ran lên về việc quân Ukraine qua sông và đã đến Rudneve, cách Izyum 20 km về phía tây.

• Cũng trên hướng Kharkiv, khu dân cư Ternovka đã bị quân Ukraine chiếm lại và theo mạng xã hội Nga, thì quân Ukraine “dường như đã đến được biên giới rồi.” Mạng xã hội Nga còn náo loạn hơn nữa với tin 1, 2 điểm dân cư của Belgorod bị pháo kích phải sơ tán dân.


Bình loạn: Nói chính xác, các đơn vị Nga ở quanh Izyum đã phải chuyển sang co cụm để phòng ngự. Việc quân Nga ở đây phải chuyển sang phòng ngự cũng là việc chúng ta có thể nhìn thấy được trước: đường tiếp vận xa xôi, càng ngày càng bị đối phương đe dọa.

Không hiểu tại sao thái độ của dân Nga hoàn toàn mất bình tĩnh với tin quân Ukraine đã tiến được đến biên giới. Bao nhiêu lâu chiếm đất của người ta thì chẳng làm sao. Thấy có chú Nga còn đoán già đoán non là ở làng đó có bộ chỉ huy đơn vị quân đội nào ấy nên mới bị tấn công, thiệt hại đang được giữ kín.

Chuyện quân Ukraine vượt sông Severskyi Donets đến Rudneve mới là nghiêm trọng, nó cho thấy sự uy hiếp đối với Izyum đã là sát sườn rồi. Đồng thời bản tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng viết: các đơn vị Nga ở quanh Izyum phải tổ chức hỏa lực gây thiệt hại cho quân Ukraine ở đây.

Vậy là quân Ukraine đã áp sát và có lẽ, đã tấn công cụm quân Nga ở Izyum rồi.

2. Tin hôm qua mà đến sáng nay làm nức lòng bà con, là chuyện lữ đoàn xe tăng 17 của Ukraine phục kích:

• Phá hủy cầu phao qua sông Severskyi Donets do Nga bắc.

• Tiêu diệt khoảng 60 đến 70 phương tiện của Nga, trong đó có nhiều xe tăng, xe bọc thép.

Bình loạn: Nếu đây là trận phục kích của xe tăng Ukraine tiêu diệt đoàn xe của Nga đi qua sông thì đúng là có rất nhiều điều cần phải nói:

- Thứ nhất, các xe đã qua sông, đang trên cầu đều bị tiêu diệt và cuối cùng là cả các xe còn ở vị trí xuất phát trong cây cối bên kia sông. Điều đó cho thấy sự phối hợp giữa trinh sát trên không, pháo binh và xe tăng lập hỏa điểm bắn thẳng ở bên này sông.

- Thứ hai, họ phục kích mà Nga không hề biết, cho thấy trinh sát của Nga cả mặt đất lẫn trên không đều rất kém, chủ quan.

- Thứ ba, đã có sự tham gia của xe tăng Ukraine để phục kích và tấn công thì cũng có nghĩa là quân Nga hoàn toàn không có bảo vệ trên không. Chuyện này tui đã nói một lần từ lâu lâu: về độ bền của động cơ máy bay Nga, với những mẫu mới như SU-34, 35 rất đáng nghi ngờ, do đó gánh nặng sẽ dồn lên vai cặp SU-24, 25 như những người lao động chính của chiến trường. Việc Nga thiếu tên lửa thì đi một nhẽ, chúng ta đã dự đoán tình thế là Nga sẽ bị hỏng máy bay và rất khó chữa được đảm bảo số lượng theo yêu cầu. Không ngờ có một ngày cả đoàn xe tăng đi qua sông bị tấn công mà không có bảo vệ từ trên không.

Tất nhiên là với tần suất lẻ tẻ hơn, máy bay Nga vẫn có thể xuất hiện, nhưng những phi vụ như thế sẽ không có ích lợi gì cho chiến trường The Battle of Donbas, đúng lúc quân mặt đất của Nga đang rất cần.



• Cũng trong hôm qua, theo tin của CNN thì quân Nga cũng vẫn cố gắng vượt sông được ở vài điểm và tìm cách cường tập về Lyman. Phải nói chính xác là quân Nga từ Kreminna đã qua sông chiếm được các làng Shypylivka, Pryvillya và còn hai làng nào đó nữa cạnh đó tui quên tên rồi.

Lyma là cái thị trấn mà tui sau khi nghe bác KVC nói là bị Nga chiếm từ đầu “phase 2” The Battle of Donbas, nhưng sau đó kiểm tra lại hóa ra không phải. Nếu Lyman mà bị chiếm, thì quân Nga chỉ còn phải vượt một khoảng cách 30 km đến Slovyansk.

Từ hôm bắt đầu “phase 2” đến nay đã là hơn 3 tuần mà Lyman Nga không chiếm được vì thật ra là không vượt được qua sông, và hai bên đã đánh với nhau những trận đẫm máu để giành giật từng bến vượt.

Theo những thông tin tui được biết, tương quan lực lượng bất lợi hơn cho Ukraine rất nhiều, nhất là về hỏa lực hỗ trợ. Như hôm qua chúng ta đã nói với nhau: may mà phía Nga cũng không đạt được mật độ hỏa lực pháo binh theo yêu cầu (thấp so với lý thuyết khoảng 3 – 4 lần và càng ngày càng giảm) do đó cũng đủ gây khó khăn cho quân Ukraine chứ không đủ để đem lại chiến quả trong một thế trận đánh nhanh thắng nhanh.

Nhưng mà từ Shypylivka đến Lyman cũng còn 60 km nữa cũng lại đầy cạm bẫy của quân Ukraine… Chưa thể biết tình hình sẽ như thế nào, mai kia là rõ ngay ấy mà.

Ở đây quân Nga đã bắt đầu quay lại với chiến thuật quen thuộc: pháo dọn đường, xe tăng tràn lên cùng bộ binh cơ giới của các BTG. Ngày 27/04, chúng ta nghe tin Bộ chỉ huy Ukraine điều đến phía sau của mặt trận tại đây 2 lữ đoàn xe tăng để hỗ trợ (số 4 và số 17) nhưng yêu cầu với chúng là cơ động chứ không được cố thủ. Chúng ta có thể thấy chiến thuật của quân Ukraine ở đây lại lặp lại như giai đoạn đầu của chiến tranh: The Battle of Kyiv, khi mà xe tăng Nga đang tiến ầm ầm thì phải né thôi chứ biết làm thế nào.

Tui thì đoán trong vài ngày tới ở ngoại vi Lyman sẽ có vụ đếm xác xe tăng của Nga, sau đó nếu Lyman thất thủ thì các diễn biến sẽ diễn ra trên chiến tuyến từ Lyman đi Slovyansk (trên cái 30 km đó có bố trí một số hệ thống phòng ngự của Ukraine, nhiều ít dày mỏng như thế nào chúng ta không biết được). Tuy nhiên nếu ước tính dựa trên “tập quán” của chính cuộc chiến tranh này, thì Nga có chiếm được Lyman, sau đó đi qua được 30 km chiến tuyến dày đặc công sự và ổ phục kích, sau đó lại cả thành phố Slovyansk, thì có lẽ cũng cỡ nửa tháng đến 3 tuần nữa. Biết đâu ở đó pháo lớn người ta đã chờ ông sẵn rồi thì sao.

Nếu như quân Ukraine ở đây lại cầm chân được mấy chục BTG của Nga, thì một lần nữa họ lại kiếm được những khoảng thời gian quý báu để triển khai lực lượng dự trữ cùng những vũ khí mới để phản công. Vì thế nhiều khả năng là các trận đánh chỉ diễn ra ở ngoại vi Lyman thôi.

3. Trên mặt trận miền nam:

• Theo tin của Bộ Tổng tham mưu Ukraine thì lực lượng Nga ở đây vẫn bắn pháo theo hướng Mykolayiv và Kryvyi Rih nhưng không tấn công, và thực chất là quân Nga ở khu vực này cũng đã chuyển sang phòng ngự.

Bình loạn: Nếu chúng ta để ý, thì sẽ thấy khu vực Donbas đúng theo lý thuyết là nơi quân Nga thuận lợi nhất và sau đó đến mặt trận miền nam (Mykolayiv và Kherson), cuối cùng là mặt trận Kharkiv – Izyum. Đến nay “phase 2” của chiến tranh, tức The Battle of Donbas đã diễn ra được 3 tuần. Và như tui dám khẳng định là ngay cả khi bước vào trận chiến này, Nga đã có ý thức khắc phục các điểm yếu mà ở “phase 1” họ đã “tự thua chính mình” nhưng về lý thuyết thì ngay trong cuộc chiến này, chắc chắn họ sẽ không thể khắc phục được:

- Số lượng xe tải không bao giờ đủ cho yêu cầu cung cấp hậu cần cho một cuộc chiến tranh hiện đại – bản thân Nga thì không tiên tiến gì cho lắm về công nghệ, nhưng vẫn là một cuộc chiến tranh hiện đại. Do đó chúng ta thấy tốc độ tấn công của quân Nga chậm, mật độ hỏa lực không đảm bảo… còn có cả yếu tố không đủ xe tải trong đó nữa. Theo giới chức quân sự phương Tây ước tính, Nga bước vào “phase 2” này có khoảng 3.000 xe tải quân sự, bổ sung thêm khoảng 1.000 xe các loại trong toàn quân và cả xe dân sự, con số có thể đạt dưới 5.000, nếu chỉ để phục vụ 100.000 quân trên chiến trường cũng có nghĩa 1 xe phục vụ 20 người, mà chúng ta đã biết tiêu chuẩn của chiến tranh hiện đại là 1 xe phục vụ 5 người.

- Về chất lượng xe tải: Hôm qua chúng ta đã điểm qua về việc xe tải Nga hiện hành hầu hết dùng cả bộ động cơ tổng thành nhập ngoại, và phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ nước ngoài, ví dụ ở hệ thống tối quan trọng là cung cấp nhiên liệu: bơm cao áp, kim phun, piston plunger…

Tuy nhiên nếu bác nào hiểu về kỹ thuật xe cộ thì cũng hiểu luôn một cái xe với động cơ tốt, chưa đủ mà còn rất nhiều bộ phận giàn ngoài, ngay cả bộ lốp vớ vẩn cũng đủ làm cái xe lăn quay dọc đường. Chúng ta đã chứng kiến vụ xe tải quân sự Nga lắp lốp Trung Quốc hồi “phase 1” của chiến tranh rồi. Người ta nói: cả chiến dịch có thể bị thất bại chỉ vì chất lượng của móng ngựa cung cấp cho quân đội không đảm bảo. Xe tải quân sự Nga chất lượng đã kém, gặp hạ tầng bị tàn phá thê thảm của đông Ukraine thì chỉ có nước… đi bộ.

- Đính chính: Hôm qua tui viết: “Nếu bây giờ Nga lo được cỡ 100.000 quân nữa cho chiến trường, cũng phải lo được 1.000 cái xe tải. Một yêu cầu không tưởng” là sai về con số. Đáng nhẽ ra phải là 10.000 cái xe tải (tối thiểu) nghĩa là 1 xe tải phục vụ cho 10 người, vẫn chỉ là đạt ½ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Chân thành xin lỗi các bác.

Vì những lý do trên, nên chúng ta đã đang và sẽ thấy tốc độ tấn công của Nga chậm dần lại do cả mệt mỏi lâu không có chiến quả, và cạn kiệt hậu cần do bị tích cực đánh phá, suy giảm nguồn dự trữ và cả chính sự mệt mỏi về nhân lực và kỹ thuật của lực lượng hậu cần. Đến khi nào họ mệt mỏi cùng cực cũng sẽ là lúc quân Ukraine phản công rất tốt.


4. 10.000 quân Ukraine có thể bị vây trên tuyến Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk hay không?

• Chẳng là hôm kia bác PCT dẫn tay nào tweet một phát hay gì đó, rồi cả cái bọn “Sức mạnh quân sự Mỹ” cũng viết: Nếu quân Nga vượt qua được sông thì sẽ đẩy 10.000 quân Ukraine trên tuyến Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk bị vây. Vậy việc đó có thể hay không.

Bình loạn: Câu trả lời là: cái gì cũng có thể. Ở đây tui xin vẽ một bản đồ tuyến phòng thủ của 3 thành phố hay thị trấn gì đó nói trên: Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk mà từ điểm mút trên cùng tây bắc xuống điểm mút dưới cùng đông nam, khoảng cách là 70 km. Như vậy chúng ta cũng có thể ước tính cả khu vực, cũng có một chu vi cỡ khoảng 250 km.

Trên bản đồ này tui vẽ: Kreminna bị Nga chiếm từ cách đây khoảng 2 tuần, từ đó Nga đã cho quân bắc cầu phao vượt sông Severskyi Donets chiếm 4 làng, trong đó có 2 làng tui nhớ được là Shypylivka và Pryvillya. Mấy hôm vừa rồi, quân Nga có tổ chức đánh vào điểm tiếp giáp hai tuyến phòng ngự của Rubizhne và Severodonetsk (quãng Vojevodivka về lý thuyết là có tuyến phòng ngự yếu hơn) và sau đó bắc cầu phao định qua sông để tân công Lysychans'k và chính cái nhóm quân này gặp trận phục kích của lữ đoàn xe tăng số 17 hôm qua.

Thực chất cú vượt sông này hoàn toàn có thể được coi là một đòn chia cắt, cắt cụm – tuyến phòng thủ Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk làm đôi và cũng được coi là bỏ lại Rubizhne – Severodonetsk lại phía sau để tấn công Lysychansk. Ở hướng đông nam, Nga tổ chức một mũi đánh vỗ mặt Lysychansk từ khoảng giữa hai khu dân cư Voronove và Borivs'ke.

Trên bản đồ, tui cũng vẽ các chấm đỏ ở phía dưới biểu thị ở Popasna có 7 BTG Nga đã chiếm được khu vực này. Ở cả vòng cung Kreminna – Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk, lực lượng Nga có 19 BTG tất cả. Hiện nay nếu cụm quân Nga ở Kreminna đã vượt qua sông sang các làng Shypylivka và Pryvillya… có 2 mục tiêu lựa chọn: đánh tập hậu Lysychansk hoặc quay ra tiến về phía Lyman, như… CNN đề nghị.

Như vậy quân Nga muốn vây 10.000 quân Ukraine ở cụm liên hoàn 3 thành phố này cần phải tổ chức hai mũi tấn công từ Shypylivka và Pryvillya và chỗ chấm đỏ Popasna vào sườn hai lữ đoàn xe tăng Ukraine số 4 và số 17, ngoài ra còn Lữ đoàn cơ giới 92 và còn rất nhiều các đơn vị bộ binh của Ukraine khác. Đây cũng là một “chỗ lồi” mà nếu thực hiện được việc chia cắt và bao vây, sau đó tiêu diệt thì Nga cũng có được một chiến quả kinh điển.

Cơ mà để diệt được 3 lữ đoàn Ukraine (chưa tính các đơn vị lunng tung khác chúng ta không nắm được) ở phía sau chỗ lồi Rubizhne – Severodonetsk – Lysychansk rồi bao vây 10.000 quân Ukraine ở trong, yêu cầu Nga phải có riêng ở đây cỡ 50, 60, 70 thậm chí 80.000 quân và rất nhiều đạn dược. Trong khi đó Nga có ở đây chỉ 26 BTG, tức là nếu nguyên vẹn thì có hơn 5.000 tay súng, thôi chúng ta cứ cho là đạt 10.000 đi cho anh em Pro-Nga họ thoải mái tư tưởng. Về xe tăng, thì lý thuyết 26 BTG phải có hơn 500 xe, nhưng theo con số của BTTM Ukraine cho biết thì hiện trên hướng này Nga đang có 300 thứ các loại xe cộ thiết bị kỹ thuật, nghĩa là cả xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành…

Cứ cho là Nga thực hiện được kế hoạch bao vây trót lọt không mất người nào trong số 10.000 lính kia, thì trên một chiến tuyến 250 km, mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm 40 m chiều rộng. Đố bác nào cầm khẩu AK nằm trong chiến hào mà bảo vệ một cái mặt đường có chiều rộng mỗi bên 20 m không cho thằng nào (mà nó cũng đầy súng ống á) đi qua đấy. Tất nhiên kiểu tính toán này cực kỳ thô sơ, nông dân và trẻ con, nhưng nó cũng cho chúng ta khả năng hình dung sơ bộ về việc nếu Ukraine có 10.000 quân trong đó thật, và Nga muốn bao vây họ để hình thành “nồi hầm” thật, thì đó lại là những con số của một kế hoạch không tưởng.

Đó là tui còn chưa phân tích chẻ hoe ra đến những chi tiết đủ thứ, như tình trạng loang lổ da báo, làm cho quân Nga chỗ này vài BTG, chỗ kia vài cái… làm cho xe tải Nga cứ là chạy văng tê trên chiến trường Donbas lổn nhổn đầy gạch vụn với hố pháo. Hậu cần cho chiến dịch bao vây ấy à, có mà cung cấp vào mắt.

5. Cuối cùng, tin phá hoại.

• Truyền thông Nga đưa tin, một vụ nổ đã xảy ra tại kho chứa đạn dược của một đơn vị quân đội ở làng Teisin, vùng Amur thuộc lãnh thổ vùng Khabarovsk của Liên bang Nga, 7 người bị thương, 1 người chết.

Bình loạn: Đấy, đã bẩu rồi mà, tài phiệt Nga cho nghỉ mấy hôm ăn Lễ Chiến thắng, bây giờ lại lôi ra phá hoại. Nhiều khả năng là bây giờ không phá các cơ sở kinh tế nữa – cứ như thế thì vỡ nợ. Tập trung phá chiến dịch của Putox thôi.

6. Đoán mò đê.

- Theo tui phỏng đoán và đề nghị với Tư lệnh Phan Quang từ hôm nọ: phòng tuyến sông Severskyi Donets quá hiểm, nên việc quân Nga cố vượt qua nó để chiếm toàn bộ vùng Donbas với lực lượng hiện có gần như là không thể. Muốn thực hiện nhiệm vụ này có lẽ, Putox phải hô hoán tổng động viên một phần và huy động cỡ vài chục nghìn đến chục vạn quân vào đây, và có lẽ cũng phải chuẩn bị vài tháng nửa năm, có khi còn hơn… để đủ vũ khí đạn dược. Vì thế việc trụ lại trên phòng tuyến này – nghĩa là bảo vệ bờ phía đông của sông Severskyi Donets, hoàn toàn không phải là một option tệ với quân Nga.

-  Để thực hiện như thế, đồng thời tránh việc bị tiêu diệt nhóm quân ở Izyum sẽ phải cố gắng rút về bên này sông Oskil để hội quân với nhóm Donbas thành một lực lượng mạnh và nếu như thế, việc họ trụ lại được ở đây là hoàn toàn khả thi. Hiện nay Nga còn dự trữ 19 BTG ở Belgorod, nếu đưa vào Donbas thì sẽ đảm bảo được một mật độ tập trung binh lực rất cao và hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

- Với nhóm 6 BTG ở đông bắc Kharkiv, chắc chắn sẽ phải rút về Belgorod để sắp xếp lại và sau đó hỗ trợ cho Donbas, Kharkiv coi như là phải bỏ. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các vùng Zaporizhzhia, Mariupol… hắt trở xuống đến Kherson. Nhìn chung mặt trận phía Nam, Nga cũng phải bỏ mà rút về Crimea.

- Có điều là Ukraine có chịu cho Nga thực hiện việc cố thủ từ bờ phía đông của sông Severskyi Donets trở về hay không, nếu không thì chắc chắn sẽ phải diễn ra các trận đánh ác liệt ở khu vực này nếu muốn đòi lại toàn bộ vùng Donbas.

- Có một cách nữa để ngăn không cho sự việc đó diễn ra, là khẩn trương vây và làm tan rã cụm quân Nga ở tây nam Izyum và đánh thiệt hại cụm quân Nga ở đông bắc Kharkiv càng nhiều càng tốt. Đồng thời không cho cụm quân ở hướng Zaporizhzhia về hội quân ở vùng Donbas.

PHÚC LAI 12.05.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.