mardi 5 juillet 2022

Tin vắn 05.07.2022

(TTVN) – Việt Nam : Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng bị bắt

 

Theo báo chí Việt Nam, hôm nay 05/07/2022 công an Hà Nội đã bắt tạm giam ông Nguyễn Lân Thắng, sinh năm 1975 để điều tra về tội « Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước », theo Điều 117 Luật Hình sự sửa đổi. Tuy nhiên tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Lân Thắng hiện nay vẫn tiếp tục hoạt động.

 


(Reuters) –
Bị NASA cảnh báo, Trung Quốc nói rằng không có ý định chiếm Mặt Trăng

Bắc Kinh hôm 04/07/2022 bác bỏ lời cảnh báo của Bill Nelson, người đứng đầu cơ quan NASA, theo đó, Trung Quốc muốn « chiếm lĩnh » Mặt Trăng trong khuôn khổ một chương trình quân sự, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đánh cắp một số ý tưởng và công nghệ.

Bắc Kinh đã tăng tốc chương trình không gian, tập trung cho việc khai thác Mặt Trăng. Một phi thuyền Trung Quốc không người điều khiển đã hạ cánh xuống Chị Hằng năm 2013 và dự kiến dùng những hỏa tiễn đủ mạnh để đưa người lên Mặt Trăng vào cuối thập niên này. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tuyên bố trên đây của ông Nelson là « vô trách nhiệm ».


(Bloomberg) –
Đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc ngưng truyền bá những lời nói dối của Nga

Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, ông Nicholas Burns hôm nay 05/07/2022 kêu gọi bộ Ngoại Giao Trung Quốc chấm dứt việc truyền bá « những lời dối trá » của Nga. Việc chỉ trích công khai, trực tiếp như trên là điều bất thường đối với người đứng đầu ngoại giao đoàn Mỹ tại Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới do đại học Thanh Hoa tổ chức tại Bắc Kinh, đại sứ Burns nêu ra yêu cầu : « Tôi hy vọng rằng các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ ngừng cáo buộc NATO khơi mào cuộc chiến này. Đó là tuyên truyền của Nga. Tôi cũng mong ngừng nói dối về các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Mỹ, vốn không hề tồn tại ở Ukraina ». Trước khi ông Nicholas Burns phát biểu, đại sứ Nga tại Trung Quốc, Andrey Denisov, đã hoan nghênh Bắc Kinh về cách tiếp cận « hợp lý và thăng bằng » trong quan hệ với Kiev.


(Reuters) –
Uzbekistan : 18 người chết và hàng trăm người bị thương trong cuộc biểu tình ở Karakalpakstan

Chính quyền Uzbekistan hôm 04/07/2022 cho biết có 18 người thiệt mạng và 243 người khác bị thương do các cuộc đụng độ trong những cuộc biểu tình chống chính phủ tại nước Cộng hòa tự trị Karakalpakstan ở tây bắc nước này.

Lực lượng an ninh đã bắt giữ 516 người xuống đường phản đối một dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm hạn chế quyền tự trị của Karakalpakstan, nhưng sau đó đã trả tự do cho nhiều người. Tổng thống Uzbekistan, Chavkat Mirioiev hôm thứ Bảy đã từ bỏ dự luật này, nhưng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại nước Cộng hòa tự trị có hai triệu dân trong vòng một tháng. Hai nhà đối lập lưu vọng dẫn nguồn tin địa phương nói với Reuters số nạn nhân thực tế lớn hơn rất nhiều.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220705-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.