jeudi 17 mars 2022

Bông Lau - Cục cưng của Putin

 

Hiện nay khi nói tới Soái Ca Vladimir Putin người ta mường tượng ra một tên độc tài Cộng Sản, một cựu điệp viên KGB lạnh lùng sắt máu, một lãnh tụ “thiên tài” (genius), và nay là một tội phạm chiến tranh man rợ, bla bla bla...

Tuy nhiên đằng sau những ảo ảnh ghê gớm của Putin, hắn vẫn chỉ là một người có đủ sân si hỉ nộ ái ố tầm thường trong cuộc sống. Sự nghiệp gián điệp KGB của hắn hỏng có gì xuất sắc ngoài một điệp vụ quốc ngoại hạng ruồi ở Đông Đức. Về kiến thức quân sự cũng hỏng có gì gọi là thông minh, ngoài chiêu đánh hủy diệt tất cả rồi làm chủ một đống tro tàn.

Khác với các vị nguyên thủ của các quốc gia dân chủ văn minh, Vladimir Putin hỏng phải là một người có học thức cao và nhân văn. Vladimir Putin là một mẫu người võ biền thích phô trương bắp thịt và bạo lực. Phong cách “macho” “ngầu” đàn ông tính đó được chấp nhận trong xã hội Nga, vì đàn ông Nga có nhiều quyền lực hơn đàn bà.

 

Tuy “macho” ngầu ngầu nhưng Vladimir Putin có cùng đặc tính với mấy ông Tổng Thống Mỹ là mê gái. Giống như Tổng Thống Bill Clinton, Vladimir Putin cũng có bồ nhí. Nhưng Bill Clinton đẹp trai hào hoa trí thức nghệ sĩ hơn nhiều, còn Putin thì sến sến quê mùa cải lương, hắn thích cởi trần trùng trục khoe bộ vếu nhão. Ở các quốc gia văn minh hiếm khi nào thấy Tổng Thống khoe lồng ngực.

Mời đọc lại: Bí mật bao trùm đệ nhất phu nhân Putin

Đệ Nhứt Phu Nhân chính thức của Vladimir Putin là bà Lyudmila Shkrebneva, một cựu tiếp viên phi hành của Hàng Không Aeroflot Liên Xô. Bà này có trình độ đại học, tốt nghiệp khoa ngôn ngữ và triết học ở đại học Leningrad State University. Có tin đồn nói Putin đã lập gia đình hai lần lận.

 

Tuy nhiên năm 2014 bà Lyudmila Shkrebneva ly dị ngài Soái Ca hỏng biết vì lý do gì. Năm 2005 có nhiều tin đồn Vladimir Putin có bồ nhí. Nàng là tên là Alina Kabaeva trẻ đẹp sinh năm 1983. Nàng là lực sĩ của môn thể dục múa (rhythmic gymnastics), tham dự nhiều cuộc tranh tài Thế Vận Hội và đoạt được nhiều huy chương. Về sau bị phạt cấm tham gia hai năm vì dùng thuốc kích thích furosemide.

 

Sau khi về hưu non ngành lực sĩ Thế Vận Hội năm 2008, Alina Kabayeva đóng phim rồi trở thành Dân Biểu của Quốc Hội Nga (State Duma). Cuộc đời tình ái của nàng cũng trầm bổng sôi nổi. Năm 2004 nàng hứa hôn với một ông cớm Nga sau vài năm du dương hú hí. Nhưng năm 2005 thì chia tay ông cảnh sát. Nhưng vào tháng Tư định mệnh năm 2008, Alina Kabayeva bị một tia sét tình yêu quánh trúng đỉnh đầu.

 

Theo tờ báo Moskovsky Korrespondent, nàng đã gặp Soái Ca ngầu ngầu thích cởi ngựa bắn súng và khoe vếu Vladimir Putin. Chắc là gián điệp KGB thì hách xì xằng hơn cảnh sát Nga, vốn nổi tiếng tham nhũng như cảnh sát Vi Xi. Tờ báo này sau đó bị đóng cửa năm 2008 vì đã loan tải chuyện tình của nhà độc tài.

 

Trong phim “Ronin” do nam tài tử Robert De Niro thủ vai cựu điệp viên CIA rất hay. Chuyện phim về những câu chuyện tiêu biểu đánh thuê giết mướn với những tên trùm sò gián điệp Nga. Mà mấy thằng mafia gián điệp Nga trong phim này cũng mê mấy em lực sĩ Nga ngành thể dục múa trượt băng.

Chàng Vladimir và nàng Alina quấn quít mùi mẫn với nhau từ thủa ấy. Nghe nói Alina hạ sanh được bốn người con trong đó có một cặp song sanh nam. Hiện nay tin đồn rằng Alina Kabayeva và các con được Soái Ca Putin gởi đi ẩn náu ở Thụy Sĩ. Theo báo Fortune thì trùm độc tài Cộng Sản Vladimir Putin được coi là giàu nhứt thế giới và có tài sản là 200 tỉ đô la.

BÔNG LAU 17.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.