mercredi 15 janvier 2020

Tin vắn 15.01.2020


(AFP) – Đức mở điều tra 3 người nghi làm gián điệp cho Trung Quốc

Tư pháp Đức hôm nay 15/01/2020 thông báo mở cuộc điều tra đối với ba nghi can làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà ở và nơi làm việc của ba nghi can này tại nhiều thành phố Đức và cả ở Bruxelles, tuy nhiên chưa bắt giữ người nào. 

Theo báo Der Spiegel, trong đó có một nhà cựu ngoại giao Đức làm việc tại cơ quan ngoại giao của Liên hiệp Châu Âu, và trước đó từng phục vụ tại nhiều nước châu Âu. Tiết lộ hiếm hoi này được đưa ra trong bối cảnh đang tranh cãi về việc cho Hoa Vi (Huawei) tham gia mạng 5G tại Đức.

Kem Sokha đến tòa ngày 15/01/2020.
(AFP) – Cam Bốt : Nhà đối lập Kem Sokha bị xét xử tội phản quốc

Phiên tòa xử nhà đối lập Cam Bốt Kem Sokha được mở ra từ hôm nay 15/01/2020. Ông Sokha, 66 tuổi, là người đồng sáng lập đảng Cứu nguy Dân tộc Cam Bốt (PSNC) năm 2013. Bốn năm sau đảng này bị tòa án tối cao ra lệnh giải thể, và Sokha bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Hiện ông này được tại ngoại hầu tra, nhưng có nguy cơ lãnh án đến 30 năm tù.

Big Ben, chiếc đồng hồ bốn mặt có chuông lớn nhất thế giới.
(AFP) – Big Ben sẽ đổ chuông mừng Brexit ? 

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua 14/01/2020 nêu ra ý tưởng dùng ngân sách để sửa chữa nhanh quả chuông nổi tiếng, để có thể đổ chuông đúng vào lúc 23 giờ GMT ngày 31/1, đánh dấu thời điểm Anh quốc kết thúc 47 năm gắn bó với Liên hiệp Châu Âu. 

Quả chuông 160 tuổi này hai năm qua im lặng vì phải tu bổ. Tuy một ủy ban của Nghị viện cảnh báo sẽ tốn mất 500.000 bảng Anh, nhưng ông Johnson vẫn cho rằng sẽ tìm được nguồn tài trợ.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.