jeudi 17 mars 2022

Nguyễn Hữu Nghĩa - Lỗi lầm quân sự của Putin

 

Putin đã mắc phải lỗi lầm chết người khi tiến quân vào Ukraine quá sớm, đúng vào cuối mùa tuyết và mùa tuyết tan. Quân Nga đã không chiếm được thủ đô Kyiv dễ dàng như trên mặt lý thuyết, chỉ cần đem xe tăng đến đậu chật hết đường phố là tự khắc Ukraine sẽ đầu hàng.

Putin trông cậy vào 120 Tiểu đoàn Chiến thuật có khả năng chiến đấu đơn độc. Các tiểu đoàn này có 12.420 xe tăng và 36.000 xe bọc thép, gồm cả 10.000 chiếc đang nằm ụ ở các Công Binh Xưởng và những chiếc M-72 nay đã 50 tuổi.

Putin và các tướng có vẻ như không đọc kỹ bản đồ của thành Kyiv. Nếu có, họ phải nhìn thấy con sông Dnepr, trở ngại thiên nhiên rất đáng gờm.

 

Có sông thì tất nhiên có cầu, nhưng nếu Ukraine áp dụng kế tiêu thổ kháng chiến, cho phá hết các cây cầu thì đoàn thiết kỵ Nga tiến tới cách nào? Nga đã không chuẩn bị đầy đủ Công Binh Chiến Đấ,u mà giao khoán cho các tổ Công binh cơ hữu của các Tiểu đoàn Chiến thuật này để họ tự lo lấy, với những chiếc cầu phao mỏng mảnh.

Lỗi lầm thứ hai là Putin, vì lý do nào đó, không thể kiên nhẫn chờ qua tháng Tư, khi tuyết tan hết, mặt đất cứng lại. Đất tháng Ba tuyết lầy lội, mềm nhão khiến xe tăng tiến đã khó mà xe bọc thép bánh cao su thì cứ dính chặt vào mặt đất, nhích tới nhích lui một cách tuyệt vọng. Chưa tiến được tới sát bờ nước thì đã làm mồi cho hỏa tiễn cầm tay của lính và du kích quân Ukraine.

Vụ quân Nga kẹt cứng ở các bến sông, cạn dần thức ăn và đạn dược, nhắc người ta nhớ lại trận Arnhem thời Đệ nhị thế chiến khi Tập đoàn 21 tìm cách vượt sông Rhine hồi tháng Ba năm 1945.

Lịch sử đang tái diễn.

NGUYỄN HỮU NGHĨA 15.03.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.