dimanche 6 mars 2022

Lê Minh Hà - « Putin không thể là tên của một con chó đáng kính »


Nhà xuất bản, tác giả và nhân vật truyện tranh trinh thám hài hước "Cô Merkel - Vụ giết người ở nghĩa trang" vừa quyết định đổi tên cho nhân vật: Một con chó.

Trước nay, nhân vật con chó này được gọi là Putin.

Nay, theo tác giả thì Putin không thể là tên của một con chó đáng kính.

Trong các ấn phẩm sẽ xuất bản tiếp, con chó này sẽ được gọi bằng một tên khác phù hợp với sự đáng kính của nó.

Một bức tranh cắt dán vừa được xuất bản, vẽ một con chó đang khóc, với hàng chữ: Tôi không muốn bị gọi là Putin nữa.

Ảnh:

1. Tác phẩm trẻ con thích mê. Chưa tìm ra ảnh con chó khóc vì chưa được đổi tên.

 

2. Người Nga xếp hàng để rút tiền bằng ngoại tệ. Coi như mất gần hết rồi vì tỉ giá xuống và vì chính quyền cũng chả cho rút nhiều.

Khổ rồi. Người Việt quá quen cảnh này mỗi bận đổi tiền sau 1975.

 

3. Có giống cảnh mấy tháng trước bà con mình chạy loạn từ Sài Gòn ra những ngày dịch giã không: Bữa ăn ở biên giới Ba Lan và Ukraina, do người Ba Lan tiếp tế.

LÊ MINH HÀ 05.03.2022 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.