jeudi 3 mars 2022

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cực lực lên án Nga xâm lăng Ukraina


Đăng ngày:

Thông tín viên Carrie Nooten tường trình từ New York :

Đó là một cuộc bỏ phiếu đã khiến các đại sứ của 193 quốc gia đứng dậy vỗ tay kéo dài vang dậy trong phòng họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều ý thức được thời điểm lịch sử. Một cuộc chiến tranh đã được tuyên bố cách đó chưa đầy một tuần, một Hội đồng Bảo an bị trói tay vì một ủy viên thường trực phủ quyết, mà đó cũng chính là kẻ tấn công… Rốt cuộc, một cuộc họp Đại hội đồng đã tránh được bế tắc này, nhờ « Đoàn kết vì hòa bình » - cũng là tên của nghị quyết.

Văn bản tố cáo Nga tấn công Ukraina, lên án quyết định của Nga về việc có thể sử dụng vũ khí nguyên tử bất kỳ lúc nào, lên án Belarus đã hỗ trợ kẻ gây chiến. Có 81 nước bảo trợ nghị quyết, 141 nước bỏ phiếu thuận. Và chỉ có 4 nước đứng về phía Nga để bỏ phiếu chống là Belarus, Bắc Triều Tiên, Erythrea và Syria. Giờ đây với cuộc bỏ phiếu này, Liên bang Nga chính thức gia nhập câu lạc bộ các nước bị cả thế giới ruồng bỏ.

Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực, nhưng không bỏ phiếu

Về phía Việt Nam, đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Đặng Hoàng Giang đã có bài phát biểu được dư luận đánh giá là đúng mực. Theo đó, các cuộc chiến tranh thường bắt nguồn từ « các học thuyết lỗi thời đề cao chính trị cường quyền, tham vọng thống trị », đồng thời nhấn mạnh đến nguyên tắc « không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực » trong tranh chấp quốc tế.  

Tuy nhiên trong số 35 nước chọn cách vắng mặt, tức không bỏ phiếu, chỉ có hai quốc gia Đông Nam Á là Việt Nam và Lào. Việt Nam được cho là ở vào thế khó xử, vì lâu nay vẫn mua vũ khí của Nga ; và hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông tồn tại được nhờ liên doanh với Nga, những tập đoàn thuộc các nước khác đều rút lui sau khi Trung Quốc trắng trợn đe dọa.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.