vendredi 5 novembre 2021

Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng vaccin Covaxin của Ấn Độ


Đăng ngày:

Covaxin sử dụng công nghệ cổ điển, dùng virus bất hoạt, tiêm hai liều cách nhau bốn tuần lễ. Vaccin này có thể được lưu trữ dễ dàng trong thời gian dài, thích hợp với các nước đang phát triển. Tuy nhiên, tạm thời WHO khuyến cáo chỉ tiêm Covaxin cho người trên 18 tuổi và không dùng cho phụ nữ có thai, trong khi chờ đợi kết quả các thử nghiệm lâm sàng khác. Từ Bombay, thông tín viên Côme Bastin gởi về bài tường trình :

« Quyết định trên đây đã tạo nên niềm tự hào, và khiến Ấn Độ có thể thở phào nhẹ nhõm. Tự hào, vì Covaxin là vaccin được sản xuất 100% tại Ấn Độ và do Ấn Độ sáng chế. Nhẹ nhõm, vì quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới được chờ đợi từ lâu.

Hồi tháng Giêng 2021, Ấn Độ đã cho phép sử dụng khẩn cấp loại vaccin do tập đoàn Bharat Biotech chế tạo, với sự hợp tác của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ. Quyết định trên của WHO được đưa ra vài ngày sau khi vaccin Covishield, sản xuất tại Ấn Độ nhưng do tập đoàn Anh AstraZeneca triển khai, được cấp phép sử dụng. Vào lúc đó, một số người lo ngại đây là hành động vội vã, vì mục đích chính trị hơn là y khoa.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết họ đã chậm đưa ra quyết định vì thiếu dữ liệu, nhưng rốt cuộc đã đánh giá Covaxin hiệu quả 78% với Covid, và 65% với biến thể Delta. Đánh giá này đặt vaccin Made in India cùng mức độ với các vaccin uy tín khác trên thế giới. Ngoại trưởng Ấn Độ tuyên bố, đó là niềm tự hào và là món quà cho Diwali, lễ hội ánh sáng của Ấn Độ.

Khoảng 120 triệu liều Covaxin đã được tiêm kể từ đầu chiến dịch chích ngừa Covid. Hôm qua, Hoa Kỳ cho biết chấp nhận cho nhập cảnh khách Ấn Độ đã tiêm vaccin này kể từ ngày 08/11. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.