jeudi 25 novembre 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Chủ quan trước vaccin dỏm cũng nguy không kém dịch bệnh

 

Hôm nay, sự cố tiêm vaccin khiến 3 người tử vong đã gọi tên vaccin ra, đó là vero cell.

Mình thì nghĩ loại vaccin nào cũng có thể gây biến chứng y khoa ở một tỉ lệ nào đó; đặc biệt với những người huyết áp quá cao hay những bệnh nền trầm trọng nào đó.

Ba người là con số công bố vì rùm beng trên truyền thông, chứ thông tin nghe nơi này nơi nọ, trước giờ cũng đã có nghe rồi.

Các anh tinh hoa tinh tinh cách đây mấy tháng đã ra rả chửi rủa người dân trong việc họ chọn vaccin nọ mà không chọn vaccin kia. Đại khái là các anh muốn dân có vero thì cứ tiêm lấy tiêm để đi, chứ rằng nó tốt lắm nó hay lắm, mà không hề đưa ra bất cứ cứ liệu gì chứng minh điều các anh nói là đúng.

Tôi hỏi công khai các anh và người thân tiêm loại gì, có tiêm mấy thứ các anh xúi người ta không thì các anh im re, lảng sang chuyện chơi tranh (dòng mỹ nghệ) và uống rượu vang một cách thượng lưu của các anh.

Cho đến giờ trong đầu tôi (và hẳn rất nhiều người) vẫn còn câu hỏi: Khả năng bảo vệ của vaccin vero thực sự thế nào? Khả năng nhạt dần và giảm tính bảo vệ là bao lâu, để người dân còn biết đường sau khi tiêm 2 mũi?

Nếu bảo vệ tốt thì cứ giải thích bằng những cứ liệu để người dân hiểu mà tiêm, còn không tốt mà gây biến chứng y khoa thì hạn chế lại.

Biết là vaccin cần, rất cần. Nhưng nếu tiêm phải loại không ổn thì vô hình trung tạo ra sự yên tâm chủ quan, điều này còn nguy hại không kém dịch bệnh !

HOÀNGNGUYÊN VŨ 25.11.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.