samedi 27 novembre 2021

Lưu Nhi Dũ - Đợt dịch Covid đang bùng phát, biến thể B.1.1.529 làm thế giới kinh ngạc!


1. Có vẻ như đợt dịch Covid-19 lần thứ 5 đang bắt đầu ở nước ta khi số lượng F0 tăng nhanh, các bệnh viện điều trị F0 kín giường.

Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 ngày tính từ 22/11, có 7.140 F0 nhập viện, trong khi số ra viện là 4.749. Số ca nhập viện có xu hướng tăng từng ngày. Hiện các bệnh viện TP HCM đang điều trị hơn 14.000 F0.

Tuy nhiên số F0 nằm viện vẫn đang thấp hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm (hồi cuối tháng Tám hơn 40.000 F0 nằm viện). Nhưng có số liệu đáng quan tâm là có hơn 80.000 F0 ở thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly điều trị tại nhà.

Đây là sự khác biệt so với đợt dịch lần thứ 4, vì tỉ lệ tiêm đủ 2 liều vaccin toàn quốc là 63,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Riêng TP HCM tỉ lệ tiêm 2 mũi là 84,1%, tiêm 1 mũi đạt 100%. Bộ Y tế dự kiến đến ngày 30-11 sẽ tiêm phủ 100% mũi 1 cho người từ 18 tuổi, 70% người từ 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi. Do vậy tỉ lệ tử vong và ca nặng giảm nhiều.

Đáng lo, ngày 26-11, toàn quốc có 13.109 ca Covid-19, cao nhất sau 78 ngày. Các tỉnh miền Tây đang là điểm nóng mới khi có số mắc rất cao.

Có vẻ như đợt dịch thứ 5 đang bắt đầu?

Hy vọng đợt dịch này sẽ ổn hơn vì cả nước đang phủ vaccin rất nhanh. Số lượng ca tử vong thấp hơn, ca nặng ít hơn.

2. Về 4 ca tử vong sau khi tiêm vaccine Vero Cell ở Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân ban đầu tai biến "do sốc phản vệ sau tiêm vaccin"; không phát hiện sai sót trong quy trình tiêm chủng

Nhận định ban đầu này rất chung chung. Sốc phản vệ thì vaccin nào cũng có thể, nhưng dư luận vẫn có quyền đặt câu hỏi về khâu bảo quản vaccin của lô Vero Cell này (lô B2021103398).

3. Biến chủng mới Nu (WHO đặt tên là "Omicron"), tên khoa học là B.1.1.529, đang làm cả thế giới mất ăn mất ngủ.

Các nhà khoa học Anh mô tả rằng đây biến thể “phức tạp nhất, chưa từng phát hiện”, có khoảng trên 30 đột biến, tốc độ lây nhiễm nhanh gấp nhiều lần so với biến thể Delta. Ngoài Nam Phi (22 ca), biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hong Kong (2 ca), Israel và Bỉ (mỗi nơi 1 ca). Ngay lập tức Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Singapore đã đóng cửa biên giới với 7 quốc gia miền Nam châu Phi, trong đó có Nam Phi. Chứng tỏ biến chủng này dễ sợ như thế nào.

WHO xếp biến chủng này vào nhóm đáng lo ngại (VOC), đang họp khẩn, người phát ngôn Christian Lindmeier của WHO tuyên bố: "Các nhà nghiên cứu đang tìm cách để hiểu hơn về các đột biến và ý nghĩa của chúng đối với mức độ lây nhiễm và độc lực của biến thể này, cũng như tác động của chúng đối với chẩn đoán, điều trị và vaccin". Việc nghiên cứu có thể mất vài tuần.

Hãng Pfizer tuyên bố họ cũng cần hai tuần nữa để biết được hiệu quả của vaccin Pfizer-BioNTech đối với biến thể mới này.

Tất cả cho thấy diễn biến Covid-19 trên thế giới thiệt khó lường. Nếu biến thể B.1.1.529 lây lan toàn cầu thì điều gì sẽ xảy ra?

*Ảnh: BioNTech, đối tác phát triển vaccin Pfizer/BioNTech, cho biết họ có thể sớm sản xuất phiên bản cập nhật của vaccin nếu biến chủng Omicron làm giảm hiệu quả vaccin hiện tại.

LƯU NHI DŨ 27.11.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.