mercredi 17 mars 2021

Đài Loan tăng cường lực lượng ở đảo Ba Bình, Mỹ đồng ý bán công nghệ tàu ngầm


Đăng ngày:

Bộ trưởng Khâu Quốc Chính (Chiu Kuo Cheng) vừa nhậm chức tháng trước nói rằng Đài Loan đã tăng cường nhân lực và vũ khí trên đảo Ba Bình (Itu Aba). Đây là đảo san hô lớn nhất thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa. Trong thời Pháp đô hộ, Ba Bình thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa của Việt Nam, hiện nay Đài Loan quản lý với tên gọi đảo Thái Bình và vẫn đang bị Việt Nam, Philippines, Trung Quốc tranh chấp.

Ông Khâu Quốc Chính tuyên bố Đài Loan phải củng cố lực lượng trên đảo này vì « chủ nghĩa bành trướng » của Trung Quốc trong khu vực, cho dù không có ý định điều quân đội chính quy trở lại Ba Bình thay cho tuần duyên. Trả lời câu hỏi của một dân biểu, liệu Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan hay không, bộ trưởng Quốc phòng cảnh báo Bắc Kinh có thể gây chiến bất kỳ lúc nào, và mục tiêu là Đài Bắc luôn phải sẵn sàng đối phó.

Bộ trưởng Khâu Quốc Chính cũng cho biết Hoa Kỳ đã chấp thuận bán các công nghệ hiện đại cho đội tàu ngầm do Đài Loan tự đóng. Bên cạnh đó việc mua bán vũ khí vẫn tiếp tục với chính quyền Biden.

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự xung quanh eo biển Đài Loan để gây áp lực. Đài Bắc phải hiện đại hóa quân đội để đối mặt với các thách thức gần như hàng ngày từ Trung Quốc cả trên biển lẫn trên không, chiến đấu cơ Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Theo ông Khâu Quốc Chính, đây là cuộc chiến tiêu hao của Trung Quốc, và Đài Loan đã bắt đầu tìm cách đối phó, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.