vendredi 26 mars 2021

Thượng đỉnh Liên Âu tập trung vào việc thiếu vac-xin, lần đầu tiên Biden tham dự


Đăng ngày:

Trong lúc nhiều nước EU phải siết chặt phong tỏa để đối phó với đợt dịch Covid thứ ba, sự chậm chạp của chiến dịch tiêm chủng và vấn đề cung ứng vac-xin AstraZeneca gây bực tức. Ủy ban Châu Âu đã củng cố cơ chế kiểm soát xuất khẩu lập ra hồi tháng Giêng. Việc này bị Luân Đôn chỉ trích, nhưng đôi bên đã tìm được giải pháp tối qua.

Cơ chế trên đây nhằm ngăn trở việc xuất khẩu vaccin cho những nước đã tự sản xuất được vaccin hoặc thiết bị, nhưng không giao hàng cho EU. Bên cạnh đó là những nước đã tiêm chủng cho đa số dân chúng và có tỉ lệ miễn dịch cao. Một vấn đề nữa là phân bố vaccin trong phạm vi 27 nước. Các đàm phán ở cấp chuyên gia đang tiến hành.

Lần đầu tiên kể từ 2009, một tổng thống Mỹ tham dự cuộc họp thượng đỉnh EU. Tuy cuộc đối thoại chỉ ngắn ngủi, nhưng đây là dịp để tổng thống Joe Biden nối lại mối quan hệ với châu Âu. EU đã bắt đầu thương lượng với Hoa Kỳ để bảo đảm nguồn cung các thành phần cần thiết, và theo một nguồn tin ngoại giao, việc đàm phán với Mỹ tiến hành rất tốt đẹp.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.