mercredi 10 mars 2021

Biden họp thượng đỉnh Bộ Tứ để đối phó với Trung Quốc


Đăng ngày:

Đây là lần đầu tiên tân tổng thống Mỹ tham dự cuộc họp của liên minh không chính thức nhằm đối đầu với Trung Quốc, sau khi đã họp thượng đỉnh với Canada, Mêhicô và G7. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố việc ông Biden chọn đây là một trong những sự kiện đa phương đầu tiên « chứng tỏ tầm quan trọng được dành cho sự hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ».

Theo bà Psaki, bốn nhà lãnh đạo Bộ Tứ sẽ thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu và đại dịch Covid, hai ưu tiên của tổng thống Mỹ. Thông cáo của bộ Ngoại giao Ấn Độ nói thêm, các bên cũng đề cập đến « các hồ sơ khu vực và thế giới có lợi ích chung, và các lãnh vực hợp tác cụ thể để duy trì khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở ».

Bên cạnh đó, các ông Biden, Modi cùng với đồng nhiệm Nhật Yoshihide Suga và Scott Morrison của Úc còn bàn bạc về những phương tiện để bảo đảm an ninh hàng hải và cung cấp vac-xin chống Covid một cách công bằng.

Về phía bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Ned Price nói với báo chí, Bộ Tứ sẽ rất hiệu quả để tấn công vào những « thách thức khẩn cấp » trên thế giới, nhưng không phải là một liên minh để chống lại « một đối thủ duy nhất ».

Liên minh không chính thức do cựu thủ tướng Nhật Shinzo Abe đề ra năm 2007, được tái thúc đẩy trong những năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump - người đã đối đầu trực diện với Trung Quốc trên nhiều lãnh vực. Hồi tháng 10/2020, cựu ngoại trưởng Mike Pompeo trong cuộc họp Quad thúc giục liên minh lại để chấm dứt việc Bắc Kinh bành trướng và đe dọa trong khu vực. Cố vấn an ninh quốc gia của Biden, Jake Sullivan hoan nghênh  chủ trương của chính quyền tiền nhiệm, cho biết muốn « duy trì và phát triển » Bộ Tứ.

Trước cuộc họp thượng đỉnh Quad, ngoại trưởng bốn nước Mỹ, Úc, Ấn, Nhật cũng đã họp trực tuyến hôm 18/02 để kêu gọi tái lập dân chủ ở Miến Điện.

Tàu khảo sát Trung Quốc tiến gần Úc

Theo chuyên gia Ryan Martinson hôm nay 10/03/2021, tàu khảo sát Hải Dương Thực Nghiệm (Haiyan Shiyan) 3 của Trung Quốc đang hoạt động gần Úc kể từ ngày 06/03.

Được biết hồi tháng 10/2020, tàu Hải Dương Thực Nghiệm 1 từng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, chỉ cách Quảng Ngãi 70 hải lý. Trước đó các tàu Hải Dương Địa Chất 4 và 8 cũng đã từng xâm nhập Bãi Tư Chính của Việt Nam. Theo Dự án Đại sự ký Biển Đông, tuần rồi tàu hải cảnh 5304 nhiều lần đến gần khu vực giàn khai thác mỏ Hải Thạch và mỏ Lan Tây của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, có lúc chỉ cách 0,5 hải lý.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.