dimanche 28 mars 2021

Tin vắn 28.03.2021

 


(AFP)
Biden muốn cạnh tranh với « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc điện đàm với thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Sáu 26/03/2021, ông đã đề cập đến một sáng kiến tương tự như « Một vành đai, một con đường » của Trung Quốc nhưng giữa các Nhà nước dân chủ.

Về phía Luân Đôn không thấy ghi sáng kiến này trong biên bản, nhưng nói đến « một hành động có ý nghĩa » để trừng phạt những ai vi phạm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.


(AFP)
Belarus : 110 người biểu tình bị bắt

Hôm qua 27/03/2021 cảnh sát Belarus đã bắt giữ 110 người biểu tình chống tổng thống Alexandre Loukachenko. Nhiều đường phố, một quảng trường và một công viên ở Minsk bị phong tỏa để ngăn chận nỗ lực thổi bùng trở lại phong trào phản kháng quy mô năm ngoái, bị chính quyền đàn áp.


(AFP)
Mỹ : Lại biểu tình chống bạo lực nhắm vào người châu Á

Khoảng mấy trăm người hôm qua 27/03/2021 lại xuống đường tại New York phản đối bạo lực đối với người gốc Á, mười ngày sau vụ sáu phụ nữ châu Á bị bắn chết tại Atlanta. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở khoảng 60 thành phố nước Mỹ, trong đó có San Francisco, Los Angeles và Chicago.

Thủ phạm Robert Aaron Long khi bị thẩm vấn đã chối bỏ động cơ kỳ thị chủng tộc, nói rằng do « ám ảnh tính dục ».


(AFP)
Indonesia : Một giáo đường bị khủng bố sau lễ Lá

Ít nhất 14 người bị thương hôm nay 28/03/2021 trong vụ khủng bố tự sát nhắm vào một nhà thờ ở Makassar ở miền đông Indonesia, ngay sau thánh lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh của người Công giáo. Hai hung thủ đã tử thương tại chỗ.


(AFP)
Một khuôn mặt kháng chiến Afghanistan được đặt tên đường ở Paris

Gần 20 năm sau vụ ám sát viên chỉ huy Massoud, khuôn mặt tiêu biểu cho kháng chiến Afghanistan, tên ông đã được đặt cho một con đường nhỏ trong khu vườn Champs-Elysées gần quảng trường Concorde ở trung tâm thủ đô Paris, với sự hiện diện của đô trưởng Anne Hidalgo và con trai ông. 

Ahmad Shah Massoud đã tiến hành cuộc kháng chiến ở Afghanistan chống quân Liên Xô chiếm đóng trong thập niên 80 rồi chống lại phe Taliban từ 1996 đến 2001. Ông bị Al Qaida sát hại, chỉ hai ngày trước các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín nhắm vào nước Mỹ.

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20210328-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.