jeudi 4 mars 2021

Tin vắn 04.03.2021

(Al Jazeera & SCMP)Đức điều chiến hạm đến Biển Đông : Mỹ hoan nghênh, Trung Quốc tức tối

Các viên chức cao cấp thuộc bộ Ngoại giao và Quốc phòng Đức hôm 03/03/2021 loan báo một chiến hạm Đức sẽ đến châu Á trong tháng Tám. Tàu chiến đầu tiên của Đức đến Biển Đông kể từ năm 2002 đến nay sẽ không đi vào khu vực « 12 hải lý » xung quanh các đảo.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh việc Đức triển khai chiến hạm trong khu vực, ngược lại Bắc Kinh cảnh báo « không nên lợi dụng tự do hàng hải để đe dọa đến chủ quyền của các quốc gia ven biển ».


(AFP)
Hồng Kông không còn là nền kinh tế tự do

Hồng Kông không còn nằm trong bảng xếp hạng thường niên các nền kinh tế tự do nhất thế giới mà từ lâu đặc khu vẫn dẫn đầu, vì đã nằm trong sự kiểm soát của Bắc Kinh.

Loan báo của Heritage Foundation hôm 03/03/2021 ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của vùng đất bán tự trị đã bị Trung Quốc dùng bàn tay sắt đàn áp sau những cuộc biểu tình đòi dân chủ năm 2019. Bảng xếp hạng này được lập dựa theo mức độ luật pháp và các quy định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tại nhiều nước.


(RFI)
Microsoft tố cáo tin tặc Trung Quốc tấn công các nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm

Tập đoàn Microsoft hôm 03/03/2021 tố cáo Trung Quốc đã tấn công tin học vào phần mềm Exchange, và các chuyên gia về bệnh nhiễm. Phó chủ tịch Microsoft Tom Burt cho biết các tin tặc thuộc nhóm « Hafnium » có tay nghề rất cao và sở hữu công nghệ hiện đại, được sự hỗ trợ của Nhà nước Trung Quốc.

Bọn chúng khai thác bốn lỗ hổng trong những phiên bản khác nhau của Microsoft Exchange - nay đã được vá lại - để xâm nhập vào tận hộp thư của người sử dụng. Các cuộc tấn công cũng đặc biệt nhắm vào các nhà nghiên cứu về bệnh nhiễm, ngoài ra còn có tổ chức tư vấn, các nhà thầu phụ quốc phòng…


(AFP)
Phi thuyền của SpaceX bị nổ tung chỉ vài phút sau khi hạ cánh

Tàu vũ trụ SN10 tức « Serial Number 10 », phiên bản mới nhất của hỏa tiễn khổng lồ Starship của công ty SpaceX đã hạ cánh thành công xuống Texas hôm 03/03/2021, nhưng vài phút sau đã bị nổ tung. Hiện chưa có lời giải thích nào.

Đây là loại phi thuyền được công ty của tỉ phú Elon Musk chọn lựa để phóng lên Hỏa tinh trong tương lai, nhưng trước mắt có thể sử dụng để thám hiểm Mặt trăng.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.