mercredi 10 mars 2021

Pháp - Covid: Giới chuyên gia đề xuất tiêm chủng bắt buộc nhân viên y tế


Đăng ngày:

Trong 24 giờ qua, số người mới bị nhiễm virus corona là 23.302 người, số tử vong tại bệnh viện vì Covid là 299 người, và số bệnh nhân nặng tương đương với cao điểm hồi tháng 11. Tổng cộng kể từ đầu đại dịch, Pháp có 3.932.862 ca dương tính và 89.327 người thiệt mạng vì con virus đến từ Vũ Hán.

Về việc tiêm chủng, đã có 4.149.077 người nhận được ít nhất một liều vaccin, tương đương 6,2% tổng dân số. Đặc biệt lực lượng cứu hộ mà 80% là người tình nguyện đã tham gia đông đảo, các bác sĩ và y tá của lực lượng này đã chích ngừa Covid cho 200.000 người chỉ trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Trong bối cảnh dịch Covid không có dấu hiệu sút giảm, Viện Y học Quốc gia Pháp hôm qua 09/03/2021 trong một thông cáo đã nhận định « việc do dự trước vaccin là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức », đòi hỏi tiêm chủng Covid phải trở thành bắt buộc đối với nhân viên y tế.

Thông cáo nhấn mạnh, các bác sĩ, y tá, hộ lý chiếm đến 34% các trường hợp lây nhiễm tại cơ sở y tế và viện dưỡng lão, nhưng tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn nhiều so với cúm mùa. Đại dịch Covid là cuộc khủng hoảng dịch tễ và kinh tế trầm trọng nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến, nên đã hội đủ các tiêu chí để bắt buộc phải chủng ngừa.

Riêng tại Dunkerque và các vùng phụ cận, lệnh phong tỏa ban hành từ ngày 27/02 sẽ được kéo dài thêm ba weekend nữa, đến Chủ nhật 28/03. Tỉ lệ dương tính với virus corona tại đây vẫn cao gấp ba mức trung bình cả nước. Do biến chủng Anh lây lan nhanh chóng, tất cả các giường khoa hồi sức của bệnh viện Dunkerque đều kín chỗ, phải chuyển một số bệnh nhân sang các vùng khác để chữa trị.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.