mercredi 10 mars 2021

Lưu Trọng Văn - Ông Trọng không nhắc đến "thế lực thù địch..."


Trong toàn văn khai mạc Hội nghị Trung ương của đảng, ông tổng bí thư lần đầu tiên không nhắc cái điệp khúc "thế lực thù địch" - mà hầu như quá quen thuộc trong hầu hết các diễn văn phát biểu của ông nhân các sự kiện chính trị quan trọng.

Thế lực thù địch ấy chưa bao giờ ông nói rõ là bọn nào, nhưng hầu như chỉ ám chỉ lực lượng trong nước hay ngoài nước đấu tranh đòi Dân chủ.

Những nội dung chính trong phát biểu của ông Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương như sau:

"Ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu cần đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu, như: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế..."

Còn xác định thế lực thù địch thì phải xác định chúng là bọn tham quan ăn cướp, ăn cắp của Dân, là bọn xâm phạm chủ quyền Quốc gia, là bọn ức hiếp Dân thì mới trúng.

Vì chính bọn đó làm cho đảng suy yếu tan rã chứ chả ai khác. Còn những người đấu tranh đòi Dân chủ nếu đảng nghe theo thì ngược lại làm cho đảng tử tế và mạnh lên.

LƯUTRỌNG VĂN 09.03.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.