mercredi 10 mars 2021

Mỹ-Trung có thể gặp gỡ tại Alaska để hâm nóng quan hệ


Đăng ngày:

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình :

« Trước hết là giọng điệu báo chí Trung Quốc đã thay đổi. Từ bài xã luận cho đến những trang Ý kiến, kể từ nhiều tuần qua báo chí chính thức đã sử dụng lại những từ ngữ của Tập Cận Bình.

Thế giới không thể chấp nhận một cuộc xung đột giữa hai cường quốc hàng đầu, sẽ dẫn đến « thảm họa » - chủ tịch Trung Quốc khẳng định trong cuộc điện đàm gần hai tiếng đồng hồ với tổng thống Mỹ, một ngày trước Tết âm lịch 11/02. Chữ này được Vương Nghị lặp lại trong cuộc họp báo thường niên vào cuối tuần rồi. Ngoại trưởng Trung Quốc nhắc lại rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ trong nhiều lãnh vực.

Nếu các thông tin của tờ South China Morning Post ở Hồng Kông được xác nhận, Vương Nghị và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì sắp tới sẽ đến Anchorage hoặc một địa điểm sẽ được ấn định sau, để gặp gỡ các viên chức phụ trách đối ngoại của Nhà Trắng.

Đến Alaska, như tiến lên một bước mà không phải nhượng bộ, một cách để bình tâm ngẫm nghĩ và tránh xa những ồn ào truyền thông. Bởi vì còn phải làm rất nhiều để có thể hàn gắn được.

Nhiều tiếng nói tại Hoa lục tỏ ra thận trọng, thậm chí ngờ vực về một sự hâm nóng như thế. Trước các đại biểu trong kỳ họp Quốc hội sẽ kết thúc vào ngày mai (11/03), tướng Hứa Kỳ Lượng (Qu Xiliang), phó chủ tịch Quân ủy Trung ương cho rằng Trung Quốc phải gia tăng chi tiêu quân sự để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tương lai với Mỹ ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.