vendredi 26 mars 2021

Mỹ : Biden giao hồ sơ di dân cho phó tổng thống Harris


Đăng ngày:

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet tường trình :

Tổng thống Mỹ tuyên bố : « Tôi đã yêu cầu phó tổng thống tiến hành các nỗ lực ngoại giao với Mêhicô, Honduras, Guatemala và Salvador để giảm bớt luồng di dân ». Joe Biden nhắc lại rằng ông đã từng làm nhiệm vụ này khi còn là phó tổng thống thời Obama. Ngoài ra ông còn tố cáo việc cựu tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ chương trình hỗ trợ mà ông đã thiết lập.

Biden nói : « Tiếc rằng chính quyền tiền nhiệm đã bỏ việc tài trợ, họ không sử dụng đến dù quỹ có hơn 700 triệu đô la. Chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này. Như vậy đỉnh điểm di dân bắt đầu dưới thời chính quyền trước, nhưng việc đối phó một cách nhân đạo và chặn lại luồng nhập cư là trách nhiệm của chúng tôi ».

Bà Kamala Harris bình luận, rõ ràng đây là một thách thức, và điều này không dễ dàng. Phó tổng thống cho biết bà mong muốn tấn công vào gốc rễ vấn đề, nhưng nhắc lại rằng luật pháp sẽ được áp dụng, nói cách khác, những người nhập cư lậu sẽ bị trục xuất.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.