vendredi 20 avril 2018

Tổng thống Syria trả lại Bắc đẩu Bội tinh cho Pháp

Đại diện bộ Ngoại giao Syria (T), qua sứ quán Rumani làm trung gian, trả lại Paris huy chương Bắc đẩu Bội tinh mà Pháp đã trao cho tổng thống Bachar Al Assad.

Phủ tổng thống Syria hôm qua 19/04/2018 thông báo đã trả lại Bắc đẩu Bội tinh được nước Pháp tặng cho tổng thống nước này, với lý do ông Bachar Al Assad không muốn đeo huy chương do « nô lệ của Mỹ » trao. Trước đó vào đầu tuần, điện Elysée cho biết đang xúc tiến thủ tục thu hồi tấm huy chương này.
Thông cáo của phía Syria viết: « Bộ Ngoại giao đã chính thức giao lại cho nước Cộng hòa Pháp, thông qua trung gian của đại sứ quán Rumani ở Damas vốn đại diện lợi ích Pháp tại Syria, Bắc đẩu Bội tinh hạng nhất được cựu tổng thống Jacques Chirac trao tặng cho tổng thống Assad». Thông cáo cho biết thêm, quyết định này được đưa ra « sau khi Paris tham gia không kích Syria cùng với Mỹ và Anh hôm 14/04».

Tuy nhiên ngay từ hôm thứ Hai 16/4, Phủ tổng thống Pháp đã loan báo rộng rãi là đang tiến hành thủ tục thu hồi tấm huy chương trên, đã được tặng cho ông Assad vào năm 2001 lúc vừa lên kế nhiệm cha là Hafez Al Assad. Tiến trình được quy định như sau: tổng thống đề nghị sau khi tham khảo ý kiến ngoại trưởng và hội đồng xét duyệt, cuối cùng ra sắc lệnh thu hồi.

Trước đó tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từng cho thu hồi Bắc đẩu Bội tinh trao cho đạo diễn Mỹ Harvey Weinstein gần đây bị cáo buộc tấn công tình dục. Cua-rơ Mỹ Lance Amstrong, nhà tạo mốt Anh John Galliano cũng nằm trong số các nhân vật từng bị thu lại huy chương, còn đối với công dân Pháp bị kết án từ một năm tù trở nên, thì huy chương cao quý này mặc nhiên bị hủy.

http://vi.rfi.fr/phap/20180420-tong-thong-syria-tra-lai-bac-dau-boi-tinh-cho-phap

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.