jeudi 5 avril 2018

Việt Nam và Nga ký kế hoạch hợp tác quốc phòng đến 2020

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (P) và đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch, Hà Nội, 23/01/2018.

Theo hãng thông tấn Tass, hôm 04/04/2018, hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nga đã ký kết kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương cho đến năm 2020, nhân Hội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva lần thứ 7 tổ chức tại thủ đô nước Nga.
Bên lề hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với đồng nhiệm Nga, đại tướng Serguei Shoigu và ký kết văn kiện về kế hoạch hợp tác 2018-2020.

Trang tin của bộ Quốc phòng Nga cho biết Matxcơva cảm ơn Hà Nội đã cho phép tàu Nga vào cảng Cam Ranh, còn Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác về quân sự và kỹ thuật giữa hai nước.

Theo hãng Tass, bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh việc Matxcơva đưa tàu cứu hộ của Hạm đội Thái Bình Dương sang tham gia các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn, và gởi đoàn chuyên gia đến thảo luận về vấn đề tàu ngầm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng cảm ơn Nga đã nhận huấn luyện 176 quân nhân Việt Nam, khẳng định Hà Nội sẽ cử các đoàn đại biểu tham gia diễn đàn kỹ thuật quân sự mang tên « Quân đội 2018 » « Thế vận Quân đội 2018 ».

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20180405-viet-nam-va-nga-ky-ke-hoach-hop-tac-quoc-phong-den-nam-2020

1 commentaire:

  1. Sao chỉ hợp tác quốc phòng với Nga tới năm 2020 mà thôi ?
    Có phải sau đó là sát nhập vào tung của, nên không cần ô dù của Nga chăng ?

    RépondreSupprimer

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.