mercredi 25 avril 2018

Tin vắn 25.04.2018



(AFP)Indonesia bắt giữ hai tàu cá Việt Nam cùng với thủy thủ đoàn

Indonesia hôm nay 25/04/2018 đã chận bắt hai tàu cá Việt Nam ở gần đảo Natuna, tịch thu 300 kg cá và bắt giam 21 thủy thủ trên tàu. Năm ngoái, Jakarta cũng bắt 11 thủy thủ Việt Nam trong cuộc đụng độ gần Natuna, ngược lại một cảnh sát tuần duyên của Indonesia bị phía Việt Nam bắt giữ. Cũng trong năm 2017, bốn ngư dân Việt Nam bị hải quân Indonesia bắn bị thương khi đang đánh bắt gần đảo Natuna.

Từ khi ông Joko Widodo lên làm tổng thống, đã có khoảng 200 tàu cá ngoại quốc bị đánh chìm.


Nữ tu Úc Patricia Fox. Ảnh The Australian
(AFP)Philippines trục xuất một nữ tu bị ông Duterte ghét

Philippines hôm nay 25/04/2018 đã trục xuất một nữ tu người Úc bị tổng thống Rodrigo Duterte cáo buộc là hoạt động chính trị bên ngoài hoạt động tôn giáo. Xơ Patricia Fox, 71 tuổi, đã sinh sống rất lâu tại Manila bị tạm giam vào tuần trước và bị hủy visa, phải rời Philippines trong vòng 30 ngày. Vị nữ tu này gần đây đã tham gia nhóm điều tra về việc binh lính vi phạm nhân quyền đối với nông dân. 

Cách đây vài ngày, Manila cũng đã trục xuất ông Giacomo Filibeck, phó tổng thư ký đảng Xã Hội Châu Âu, vì đảng này tố cáo các vụ giết người bừa bãi ở Philippines.

Giếng dầu phụt cháy ở Aceh ngày 25/04/2018.
(Reuters)Giếng dầu cháy ở Indonesia, 15 người chết

Có ít nhất 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương, khi một giếng dầu sâu 250 mét ở Aceh hôm nay 25/04/2018 bị tràn và bốc cháy, có thể do hút thuốc ở gần đó. Các nạn nhân là người địa phương đến để mót dầu tràn.

(AFP)Voi Miến Điện là nạn nhân của nhu cầu da voi ở Trung Quốc

Tổ chức phi chính phủ Elephant Family hôm qua 24/04/2018 cảnh báo, nhu cầu mua da voi làm thuốc bắc hoặc làm nữ trang đang tăng lên ở Trung Quốc, đe dọa sự sinh tồn của loài voi tại Miến Điện. 

Khác với ngà voi, da voi được tiêu thụ bất kể giới tính và tuổi, khiến tất cả cá thể voi đều có nguy cơ trở thành nạn nhân. Năm ngoái người ta tìm thấy 59 bộ xương voi, trong khi năm 2010 chỉ có 4 bộ. Voi nằm trong số 10 loài động vật có thể bị tuyệt chủng tại Miến Điện, nhưng thủ phạm giết voi chỉ bị phạt chưa đến 60 đô la.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.