mardi 5 avril 2022

Chiến tranh Ukraina : Nhiều nước Tây Âu trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga


Đăng ngày:

Đối với bộ Ngoại giao Pháp, 35 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất vì « những hoạt động đi ngược lại với lợi ích của họ ». Phía Đức loan báo trục xuất « một số lượng lớn » nhà ngoại giao Nga - mà theo AFP là 40 người - vì là « mối đe dọa cho những người đang tìm kiếm sự bảo vệ » của nước Đức, và « không thể tiếp tục dung thứ ». Được biết hiện có 300.000 người Ukraina đang tị nạn tại Đức. Matxcơva nói rằng hành động « không thân thiện » này sẽ làm « xấu đi » mối quan hệ với Nga, và đe dọa sẽ « đáp trả tương xứng ».

Cũng trong ngày hôm qua, Litva loan báo trục xuất đại sứ Nga nhằm « đáp trả việc xâm lăng quốc gia Ukraina có chủ quyền, và những hành vi man rợ của lực lượng vũ trang Nga ». Từ Litva, thông tín viên Marielle Vitureau cho biết thêm chi tiết :

« Trên đường ‘Các anh hùng Ukraina’, giờ ra đi đã đến. Được đặt lại tên sau khi cuộc chiến khởi động, con đường này chỉ có một tòa nhà là đại sứ quán Nga. Alexei Isakov, nhậm chức cách đây hơn một năm, được chính phủ Litva yêu cầu rời khỏi nước này.

Đối với ngoại trưởng Gabrilius Landsbergis, sự tàn bạo của lực lượng Nga chiếm đóng đã vượt quá mọi chuẩn mực của văn minh. Những gì mà thế giới chứng kiến ở Bucha, đáng buồn thay, chỉ mới là khởi đầu.

Đây không phải là quyết định đầu tiên của Litva. Để phản ứng lại việc gây chiến với Ukraina, bốn nhân viên đại sứ quán Nga đã bị trục xuất vào giữa tháng Ba, vì có những hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao. Nói cách khác, họ là gián điệp. Lãnh sự quán Nga ở Klaipeda ở vùng duyên hải Baltic cũng bị đóng cửa.

Nhưng để buộc Nga phải nhường bước, ưu tiên vẫn là một loạt trừng phạt mới. Quyết định tốt nhất là từ chối mua dầu lửa của Nga. Đối với ngoại trưởng Litva, đòn đánh vào ngân sách Nga sẽ rất mạnh mẽ ».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.