mercredi 20 avril 2022

Lưu Trọng Văn - Bài toán của Việt Nam nếu xảy ra cuộc chiến Biển Đông

 

Không để xảy ra chiến tranh ở Biển Đông là ưu tiên chiến lược hàng đầu.

Những động thái gần đây liên quan các chuyến thị sát của thủ tướng Phạm Minh Chính đến các đơn vị hải quân, không quân. Cùng việc tập trận bắn tên lửa và thả bom thật của quân đội Việt Nam, cùng việc trừng trị nhiều tướng lĩnh chỉ huy hải quân và cảnh sát biển vì nhiều nguyên do, cho thấy lãnh đạo Việt Nam không lơ là nguy cơ an ninh ở Biển Đông.

Sẽ có ai đó ngạc nhiên đến khó hiểu trước ứng xử của lãnh đạo Việt Nam với cuộc tấn công khốc liệt của Nga tàn phá Ukraine, mà cả thế giới văn minh lên án.

Rồi thông tin mới đây từ Nga, Việt Nam và Nga đang bàn thảo một cuộc tập trận chung.

Thế là thế nào?

Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước tin tập trận với Nga trong thời điểm bom rơi, đạn nổ, máu dân lành chảy ở Ukraine này.

Sự phẫn nộ này rất rất chính đáng.

Lý giải sao đây?

Gã chủ quan suy đoán, phép tính của không ít lãnh đạo thực tiễn ở Việt Nam lúc này có thể là: Việt Nam trước hết phải lo cho an ninh sống còn của mình. Nếu Trung cộng tấn công chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông, thì không được để Nga đứng về phe Trung cộng.

Chí ít là như vậy đã. Chứ không thể hy vọng Nga đứng về phe Việt Nam.

Nga không về phe Trung cộng thì vũ khí của Nga hiện đang là chủ lực của kho vũ khí Việt Nam từ tàu ngầm, máy bay, tên lửa còn có thể phát huy tác dụng.

Đây có thể là lý do chiến thuật mang tầm chiến lược mà Việt Nam đã và đang phải tính vì quyền lợi An ninh quốc gia trước mắt của mình chăng? Chứ chưa chắc là do chuyện phe phái, nhân quyền hay tình nghĩa trước đây.

Trước mắt có thể phần nào chia sẻ tính toán này.

Nhưng An ninh quốc gia là câu chuyện lâu dài.

Mà lâu dài thì sức mạnh quốc gia là ở Lòng Dân và sự hùng cường, là ở tư cách quốc gia trong tình cảm bạn bè tử tế trên Thế giới, cùng sự ủng hộ liên kết chặt chẽ của các quốc gia tử tế trên Thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam chắc chắn cũng nhận ra chân lý này. Vấn đề là Lợi ích quốc gia thực sự đặt ở đâu mà thôi.

LƯU TRỌNG VĂN 20.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.