mardi 19 avril 2022

Phúc Lai - Nhận xét về thông tin hóng được sau ngày thứ 54 của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine (18/04/2022)

 

1. Ngày 18/4 Nga đã bắt đầu tấn công ở Donbas

Bình loạn : Đáng đời quân nói phét, thế là tui đoán sai rồi. Tuần trước tui viết bài The Battle of Donbas bao giờ bắt đầu dám phán chắc 11 hoặc 12/04 thì Nga họ đánh, ai dè họ chậm lại đến cả tuần. Chỉ có điều khi họ làm như thế thì không ai hiểu được theo logic thông thường.

Tất nhiên theo đài báo thì tuần trước ở Donbas mưa cả tuần, vả lại quá trình chuẩn bị của họ cũng mất nhiều thời gian nên chưa thể tấn công ngay được. Cuối cùng cứ cho là hết tuần rồi đến đầu tuần này chuẩn bị hòm hòm thì đánh được, hóa ra là trời vẫn chưa tạnh mưa. ISW bảo là trời vẫn tiếp tục mưa làm cho cuộc tấn công của Nga gặp nhiều khó khăn.

Bình loạn : Mãi mới chuẩn bị xong, buộc phải tấn công vào tuần này vì có một cái đét-lai là ngày Chủ nhật 24/4 là Phục sinh của Chính thống.

Quân Ukraine bảo vệ nhà cửa của mình thì phải đánh, chứ quân Nga thì Tết nhất xa nhà, dầm dề trong bùn mấy tuần còn đâu tinh thần mà đánh. Chẳng hiểu họ tính toán kiểu gì lại gặp đúng ngày Lễ như thế này. Chiến dịch thi hành mà cái gì cũng kẹt. 

Ngày hôm qua chiến sự đã diễn ra ở các thị trấn: Kreminna và Popasna. Đến chiều hôm qua thì nghe tin quân Nga đã chiếm được Kreminna. Quân Nga đã sử dụng ồ ạt pháo kích và ném bom vào các vị trí phòng thủ của Ukraine tại các điểm dân cư này, sau đó tấn công.

Bình loạn : Hóng tiếp tin ở ngoài thì được biết có những trận tấn công chỉ để chiếm một điểm chốt của Ukraine, mà Nga phải sử dụng đến 40 xe cả xe tăng lẫn bọc thép và đánh chán chê mê mỏi mới chiếm được. Đó là một trong những chi tiết cho thấy chúng ta đoán mò cũng có cái đúng:

(1) Ukraine chắc chắn sẽ không để lại nhiều quân phòng thủ phòng tuyến. Đó là đúng lý thuyết vì gần như chắc chắn 100% Nga sẽ sử dụng rộng rãi các biện pháo oanh tạc như pháo kích, ném bom.

(2) Việc sa vào đánh chiếm trận địa thì lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại: đến như thành phố Mariupol pháo kích, ném bom đi ném bom lại rồi lại dùng bộ binh xe tăng tấn công mà gần hai tháng không chiếm được thành phố. Kiểu đánh nhau xác định mục tiêu chiến lược, chiến thuật rất dở hơi cám hấp.

Kreminna cách Kramatorsk 72 km, còn Popasna cách 84 km. Trên cái khoảng cách đó còn rất nhiều hệ thống hầm hào phòng thủ của Ukraine, và thậm chí còn chưa chắc Nga đã giữ được những điểm vừa mới chiếm.

ISW bảo, cứ tưởng các khó khăn về hậu cần của Nga đã được giải quyết khi bước vào trận chiến phía đông, ai dè mới được một ngày nó lại bộc lộ ra.

Bình loạn : Ai bảo dùng xe tải dân sự. Tui đã nói rồi, để phục vụ cho chiến dịch quân sự 200.000 quân như thế phải có ít nhất 20.000 đến 40.000 xe tải. Đồng thời hạ tầng giao thông phải đáp ứng được cho một chiến dịch lớn như thế, phải có đủ xe tải đạt tiêu chuẩn quân sự, chất lượng tốt hay nói cách khác là ở tình trạng sung mãn.

Vậy xe tải đủ tiêu chuẩn quân sự là gì? Nó như cái Zil-157 là bản copy của Studebaker Mỹ Lend-lease cho Liên Xô trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, ăn uống cực kỳ tốn kém nhưng nó là thứ thiết kế để đảm bảo mang được hàng tới đích mà không bị hỏng.

Tui đã dẫn chứng những xe tải Nga kể cả quân sự hỏng tán loạn lên trong suốt thời gian đầu chiến tranh đến giờ, cho thấy tình trạng thảm hại của hậu cần, hay chính xác là của xe tải quân đội nước này. Bây giờ mà sử dụng xe dân sự thì chắc chắn không bao giờ chúng đi được đến đích: xe hỏng, không vượt được đường lầy…

Xe quân sự Nga chỉ tốt trong catalogue thôi.

Đọc tin thì trên khắp Donbas lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi 7 đợt tấn công, tiêu diệt 10 xe tăng, 18 xe bọc thép, 10 xe tải và… 20 lính, nhiều lính khác bị thương.

Bình loạn : Nhìn con số thấy rõ luôn: Nga thay đổi chiến thuật, sử dụng nhiều bộ binh và do đó cũng cần nhiều xe bọc thép hơn.

Tui có theo dõi con số thiệt hại của Nga được phía Ukraine công bố hàng ngày thì để ý, trong giai đoạn đầu cỡ 2 tuần của cuộc chiến, số lượng xe tăng bị bắn cháy nhiều. Nhưng đến sau The Battle of Kyiv thì có giai đoạn số lượng xe bọc thép bị bắn tăng mạnh, cho thấy đó là giai đoạn quân Ukraine truy kích quân Nga ở bắc Kyiv, họ diệt nhiều xe bọc thép chở quân. Bây giờ nếu con số giữa xe tăng và xe bọc thép bị diệt tiếp tục chênh lệch theo kiểu này càng khẳng định cái sự mò mẫm của chúng ta là đúng.

Tây thì họ dự đoán quân Nga có thể mở thêm một mũi tấn công nữa từ hướng thành phố Donetsk lên Avdiivka ở phía bắc tới Kramatorsk. Nếu họ tiến hành mũi tấn công này có nghĩa là muốn tấn công dọc theo tuyến phòng thủ của quân Ukraine, chứ không phải đánh vỗ mặt như hai mũi Kreminna và Popasna. Đường tấn công của mũi này nếu muốn gặp mũi Popasna cũng đến 120 km, không rõ có đủ sức để thực hiện hay không nữa.

Bình loạn : Tui không đánh giá gì cả, chỉ xin dẫn lời một chuyên gia quân sự nước ngoài: Nhìn các mục tiêu đề ra của quân Nga trên một chiến tuyến quá rộng lớn, nó thách thức mọi tư duy logic thông thường của bất cứ ai không cần đến chuyên gia quân sự. Để biến tham vọng đó thành sự thật, chắc Nga phải cần 100.000 tay súng chứ không phải từ 15.000 – 20.000 tay súng từ 60 – 80 BTG.


2. Trên hướng Izyum

Ngày hôm qua chúng ta đã điểm tin ở Izyum quân Ukraine đã thu được những kết quả đáng kể ở hai mũi: Balaklia (bắc) và Kremennaya / Rubizhne (nam).

Hiện nay quân Nga vẫn sử dụng được tuyến đường sắt Valuyki (Belgorod) tới Kupyansk (đông nam Kharkiv) dài 80 km để tiếp vận cho cụm quân ở Izyum, nhưng tuyến đường M03 nối Izyum với Kharkiv lại bị quân Ukraine khống chế. Do đó hiện quân Nga đang phải sử dụng tuyến đường P79 để tiếp vận cho cụm quân này.

Do cầu đường sắt Belgorod vẫn chưa hoàn toàn được khôi phục nên hậu cần cho cụm quân Nga ở nam Izyum cũng không được dồi dào cho lắm.

Đến sáng nay thì đã có tin quân Ukraine làm chủ được 3 điểm dân cư: Bazaliivka, Lebyazhe và Kutuzivka. Nhóm cụm dân cư này cách Balaklia đến 50 km về phía đông bắc, ở phía đông nam Kharkiv theo hướng tới Kupyansk.

Bình loạn : Nếu ngày mai ngày kia quân Ukraine phát triển chiến quả được theo hướng uy hiếp Kupyansk thì hậu cần của cụm quân Nga đang ở nam Izyum sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn bị vây nếu đường P79 bị cắt đứt. Ở phía Izyum, Ukraine cũng tuyên bố chiếm được một số ngôi làng không xác định gần thành phố.

Tuy nhiên cụm quân này của Nga không chịu ngồi yên, họ đã tổ chức tấn công theo hướng Sviatohirsk để tiến tới Slovyansk (khoảng cách này là hơn 30 km). Tuy nhiên ở hướng này quân Ukraine có trung đoàn xe tăng số 3 án ngữ, hôm qua thì trung đoàn cơ giới hóa số 57 và trung đoàn xung kích 79 Ukraine đã tấn công có kết quả vào Kremennaya / Rubizhne. Tấn công theo hướng Slovyansk có lẽ là hướng thoát duy nhất của cụm quân này, nhưng thực tế là ngay cả ở Slovyansk lực lượng Ukraine cũng bố phòng khá dày đặc nên chúng ta cũng chưa rõ kết quả của cuộc tấn công sẽ ra sao. (Bản đồ)

Dự đoán: Trên hướng này có thể diễn ra các mũi tấn công “cắt đuôi”. Mũi tấn công của Nga về hướng Sviatohirsk đã rất nhọn nhưng cái đuôi của nó kéo dài, nếu bị tấn công gọng kìm vào đoạn giữa đầu đuôi không cứu được nhau thì khổ luôn.


3. Mặt trận phía nam

Nga tổ chức tấn công ở Alexandrovka (Kherson) không có kết quả phải rút. Ở Mykolaiv không còn khả năng tổ chức tấn công nên tăng cường pháo kích.

Bình loạn : Buồn cười nhất là chuyện bác X.K bình luận: Hôm kia Ukraine dùng pháo phản lực tập kích kho đạn ở sân bay Chornobayivka (cái này trên YouTube đầy, nổ to lắm) nhưng là lần thứ tập kích thứ… 16. Bác ấy bình: Cứ như chuyện tiếu lâm. Một lần đã quá đủ nay lại đến 16 lần cứ chở đạn dược vào cất cho người ta đánh. Hay quân Nga cũng chán không muốn đánh nhau nữa rồi?

4. Trong một diễn biến khác liên quan đến “chán.” Ông phó chủ tịch ngân hàng Gazprombank Vladislav Avayev cùng vợ và con gái được tìm thấy bị giết chết tại tư dinh của ông ta ở Moscow.

Bình loạn : Ngân hàng này cùng chủ tịch của nó được coi toàn là ruột thịt của Putin cả. Vẫn quá nhiều khả năng tài phiệt Oligarch chán chiến dịch quân sự của Putin lắm rồi.

5. Về tin Nga bắn rơi máy bay chở vũ khí của một thằng phương Tây nào đó cho Ukraine.

Bình loạn : Nếu là thật thì tốt quá, mà nếu máy bay của NATO thì càng tốt. Đang cần cớ để can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. 

6. Đoán mò tình hình sắp tới:

Mặt trận phía Nam (Kherson, Mykolaiv) nếu tiếp tục như vậy, quân Nga sẽ ngày càng đi xuống về tinh thần. Chúng ta còn cần chờ thêm thông tin chiến sự ở đây nhưng với những gì nắm được hôm qua và hôm kia: Ukraine kéo pháo to đến hướng này thì để làm gì?

Các diễn biến ở Donbas cho thấy họ không làm khác những gì chúng ta đã đoán hú họa: Dùng pháo kích, ném bom ồ ạt, tấn công bằng những mũi mạnh bằng xe tăng nhưng bổ sung thêm nhiều bộ binh. Quân Ukraine nếu đúng như chúng ta nhận định là đã rút bớt thì chắc chắn vẫn như hồi đầu chiến tranh. Sẽ không đủ lực để chặn những mũi tấn công bằng xe tăng mạnh như thế, vẫn phải tránh đối đầu trực tiếp và sau đó chờ đêm người ta ngủ thì quấy rối bằng Javelin, Switchblade và NLAW thôi. Chẳng còn cách nào khác.

Các mũi tấn công của Nga tương đối xa nhau (hai mũi Kreminna và Popasna cách nhau 74km) lại tạo điều kiện cho quân Ukraine “xử lý” tiếp vận và hậu cần của các mũi tấn công này, nên tương lai của các mũi tấn công rồi sẽ lại… như thế. Chán chẳng buồn nói nữa. Tất nhiên đây mới là cuộc tấn công của các thê đội 1, còn các thê đội 2 chưa vào trận nhưng nhìn chung mỗi mũi 2 thê đội, mỗi thê đội 100 xe tăng là không đủ, không thể đủ với một chiến trường rộng lớn và sâu đến như vậy.

Đúng như các chuyên gia nước ngoài nhận định là ý tưởng của Nga sẽ tấn công chiếm được đất đến biên giới hành chính Donbas trước lễ Phục Sinh (Chủ nhật 24/4). Tui thì đồng ý với họ nhưng lại ngờ rằng, Nga tấn công được đến Phục Sinh là hết hơi. Sau đó là đến “phase 2” của The Battle of Donbas.

Ở Mariupol, người ta đánh giá Nga đang kẹt ở đây 10 BTG cụm chiến thuật cấp tiểu đoàn, chính vì cái nhà máy thép Azovstal Nga không giải quyết được, nên họ cũng không thể rút lực lượng đi những chỗ khác. Đó là nguyên nhân tại sao cho đến giờ phút này chưa thấy cái mũi tấn công từ Berdiansk – Mariupol lên phía bắc theo hướng Slovyansk. Bình luận về trận chiến ở đây, Phan Quang đã có bài rất hay.

Vậy “phase 2” của The Battle of Donbas có thể sẽ diễn ra từ sau lễ Phục Sinh trong vài ngày một tuần gì đó, cho đến hết tháng Tư là có thể ngồi nói chuyện với nhau được rồi. Với Ukraine, kéo pháo to đến rồi thì cũng nên dùng đi chứ.

À mà hôm qua và đêm qua người ta đã dùng pháo lớn đánh rất mạnh vào cụm quân Nga ở Izyum rồi.

PHÚC LAI 19.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.