jeudi 21 avril 2022

Nga tuyên bố phóng thành công hỏa tiễn đạn đạo Sarmat thế hệ mới


Đăng ngày:

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga Igor Konachenkov khẳng định vụ bắn thử diễn ra vào lúc 15 giờ 12 phút (12 giờ 12 GMT), từ bệ phóng ở vùng Arkhanguelsk (tây bắc), đạt đến mục tiêu ở Koura trên bán đảo Kamtchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga cách đó trên 5.000 kilomet. Konachenkov nói thêm : "Sau khi chương trình thử nghiệm kết thúc, hỏa tiễn Sarmat sẽ được bổ sung vào lực lượng chiến lược Nga". Lực lượng "chiến lược" thường được coi là vũ khí được sử dụng trong trường hợp chiến tranh nguyên tử.

Ông Putin tuyên bố trên truyền hình : "Sarmat thực sự là loại vũ khí độc nhất vô nhị, sẽ tăng cường tiềm năng quân sự của quân đội, bảo đảm an ninh cho Nga trước những mối đe dọa từ bên ngoài". AFP cho biết tổng thống Nga nhấn mạnh Sarmat được chế tạo từ những linh kiện, chi tiết sản xuất trong nước. Cũng theo ông Putin, hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Sarmat thế hệ thứ năm có thể "đánh bại tất cả các hệ thống phòng không hiện đại".

Có trọng lượng trên 200 tấn, Sarmat được cho là hiệu quả hơn hỏa tiễn Voievoda có tầm bắn 11.000 km. Vũ khí mới này nằm trong số một loạt hỏa tiễn được Vladimir Putin giới thiệu là "bất khả chiến bại" năm 2018, gồm hỏa tiễn siêu thanh Kinjal và Avangard. Hồi tháng Ba, Matxcơva đã sử dụng Kinjal lần đầu tiên để tấn công Ukraina.

Sarmat là tên một dân tộc du mục sống vào thời cổ đại xung quanh Hắc Hải, giữa Nga và Ukraina hiện nay. Có trọng lượng trên 200 tấn, Sarmat được cho là hiệu quả hơn hỏa tiễn Voievoda có tầm bắn 11.000 km. Vũ khí mới này nằm trong số một loạt hỏa tiễn được Vladimir Putin giới thiệu là "bất khả chiến bại" năm 2018, gồm hỏa tiễn siêu thanh Kinjal và Avangard. Hồi tháng Ba, Matxcơva đã sử dụng Kinjal lần đầu tiên để tấn công Ukraina.

Về phía Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc khẳng định vụ bắn thử Sarmat là sự kiện "thường lệ", "không phải là mối đe dọa" cho Mỹ lẫn các đồng minh. Matxcơva đã thông báo cho Washington phù hợp với quy định trong các hiệp ước nguyên tử.

Mỹ : Ukraina chỉ nhận được các phụ tùng chứ không phải chiến đấu cơ nguyên chiếc

Về viện trợ quân sự cho Ukraina, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm 20/04/2022 nói rằng Kiev đã nhận được từ các nước trong khu vực những thiết bị phụ tùng dành cho phi cơ tiêm kích để tăng cường cho Không quân, nhưng không phải là chiến đấu cơ nguyên chiếc. Ông nói rằng đã nhầm lẫn trong tuyên bố trước đó.

Một viên chức cao cấp Lầu Năm Góc không muốn nói tên, sau đó cho biết số thiết bị nhận được giúp Không quân Ukraina có thể phục hồi "trên 20 phi cơ tiêm kích". Số 14 lựu pháo Howitzer thuộc đợt viện trợ đầu tiên của Mỹ sẽ đến Ukraina trong những ngày tới. Trên 50 quân nhân Ukraina sẽ được huấn luyện cách sử dụng trong một tuần lễ tại một nước thứ ba, sau đó họ sẽ hướng dẫn lại cho đồng đội.

Na Uy viện trợ 100 hỏa tiễn phòng không

Na Uy hôm qua loan báo đã tặng khoảng 100 hỏa tiễn phòng không cho Ukraina cùng một số giàn phóng. Hệ thống hỏa tiễn phòng không tầm ngắn Mistral, do Pháp sản xuất cuối thập niên 1980, cho đến nay vẫn trang bị cho các chiến hạm Na Uy.

Hồi cuối tháng Ba, trong bài diễn văn trước Quốc hội Na Uy, tổng thống Volodymyr Zelensky đã hỏi xin Oslo các hỏa tiễn NASAMS tối tân hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, Bjørn Arild Gram, nói rằng hỏa tiễn Mistral vẫn là vũ khí hiện đại và hiệu quả, các nước khác cũng đã viện trợ những hệ thống tương tự. Sáng nay chánh văn phòng tổng thống Ukraina hoan nghênh "tin tốt lành" từ Na Uy. Từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lăng ngày 24/02, Oslo đã viện trợ cho Kiev 4.000 hỏa tiễn chống tăng loại M72 và nhiều thiết bị khác.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.