mercredi 27 avril 2022

Miến Điện : Aung San Suu Kyi lãnh án thêm 5 năm tù vì tham nhũng


Đăng ngày:

Một nguồn tin thân cận với hồ sơ cho AFP biết, giải Nobel Hòa Bình năm nay 76 tuổi bị kết tội tham nhũng 600.000 đô la và trên 11 ký vàng - món hối lộ của cựu bộ trưởng phụ trách khu vực Rangoon, ông Phyo Min Thein. Bà Aung San Suu Kyi bác bỏ cáo buộc. 

Nhà cựu lãnh đạo bị quản thúc hiện có sức khỏe tốt, bị buộc rất nhiều tội danh, từ vi phạm luật bí mật Nhà nước, gian lận bầu cử cho đến ly khai, tham nhũng...và có nguy cơ lãnh án tổng cộng nhiều chục năm tù. Bị quân đội đảo chánh ngày 01/02/2021, bà được giữ ở một địa điểm bí mật từ hơn một năm qua trong thời gian chờ ra tòa. Đó là phiên xử kín, các luật sư bị cấm trả lời báo chí và các tổ chức quốc tế.

Theo nhiều nhà quan sát, việc tố tụng này chỉ nhằm loại Aung San Suu Kyi ra khỏi chính trường. Nhiều người thân cận của bà đã bị những bản án nặng nề : một cựu dân biểu bị tử hình, một cựu bộ trưởng lãnh 75 năm tù, một cộng sự 20 năm tù, số khác đã lưu vong hoặc rút vào hoạt động bí mật. 

Trong thời kỳ tập đoàn quân sự cầm quyền trước đó, bà Aung San Suu Kyi đã bị quản thúc tại gia gần 15 năm. Sau vụ đảo chánh tháng 2/2021, 1.800 người đã thiệt mạng và 13.000 người bị bắt, theo một nhà quan sát địa phương. Tại nhiều vùng, dân quân nổi lên chống lại giới quân sự.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.