lundi 25 avril 2022

Bông Lau - Chúa sẽ cứu bên nào đây


Tổng Thống Vladimir Putin của Liên Bang Nga tham dự thánh lễ Phục Sinh nửa đêm của Cơ Đốc Giáo chính thống (Orthodox Christianity) ở Nhà Thờ Chúa Cứu Thế Moscow.

Nhà độc tài thành khẩn cầm đèn cầy sáng lung linh, ngài nhìn mông lung vào cõi xa xăm trên cao kia và tha thiết làm dấu thánh giá nguyện cầu...

Đạo Cơ Đốc chính thống của Nga được coi là tôn giáo “quốc doanh”. Các linh mục chỉ đạo của Orthodox là cánh tay nối dài của Điện Cẩm Linh.


 

Các vị linh mục này thường đến làm phép cho các đồ chơi nóng của ngài Vladimir Putin hoạt động tốt. 


 

Tuy nhiên kết quả lại trái ngược. Các hàng nóng này thường biến thành món cua rang muối, chim SU rang giòn, cá đặc sản Moskva xông khói và hấp với nước muối Biển Đen v.v... Phải chăng đó là ý trời.


 

Ukraine cũng có đạo Cơ Đốc chính thống và từng thuộc về Cơ Đốc chính thống của Liên Bang Nga, nhưng các linh mục Ukraine ôn hòa hơn và họ chỉ làm phép cho binh sĩ Ukraine được may mắn. Có 67% người Ukraine theo Cơ Đốc chính thống Nga.

BÔNG LAU 25.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.