vendredi 29 avril 2022

Kim Văn Chính - Ngày lễ chiến thắng 9 tháng Năm năm nay Putin lẻ loi một mình

- Nhiều năm gần đây,lễ 9-5 được tổ chức rất trọng thể. Ví dụ năm 2020 Lễ duyệt binh và bắn pháo hoa diễn ra ở 28 thành phố, mời 17 lãnh đạo các nước đến dự lễ duyệt binh ở Quảng trường đỏ. Duyệt binh ở Moskva có 15.000 quân nhân và gần 300 phương tiện tham dự.

- Năm 2021 vì Covid chỉ duyệt binh và tham dự online.

- Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 năm nay, theo Pravda.ua, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ăn mừng một mình - ngay cả Tổng thống của Belarus, Alexander Lukashenko cũng sẽ không đến Moscow.

Nguồn: Cơ quan tuyên truyền của Nga RIA Novosti, dẫn lời thư ký báo chí của Putin, Dmitry Peskov.


Bài trả lời của Peskov: "Chúng tôi không mời bất kỳ nhà lãnh đạo nước ngoài nào tới Ngày Chiến thắng năm nay. Thực tế là đây không phải là ngày kỷ niệm. Đây là ngày lễ chỉ của chúng tôi, đây là ngày lễ thiêng liêng của toàn nước Nga, của tất cả người Nga. Chúng tôi đã không mời các nhà lãnh đạo nước ngoài."

Peskov cũng cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng không có kế hoạch đến Moskva dự lễ 9/5.

Ông Peskov cũng bác bỏ thông tin về chuyến thăm được cho là đã lên kế hoạch của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, như một số phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng 11.000 quân nhân, 131 vũ khí, quân trang và thiết bị đặc biệt, cũng như 77 máy bay và trực thăng sẽ tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 77 năm Chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. (Như vậy, quy mô lễ duyệt binh theo kế hoạch hiện nay đã giảm gần một nửa so với 2020).

Tại sao điều này lại quan trọng: Thật khó để tưởng tượng nhà lãnh đạo thế giới Putin có thể mời ai đến dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, và ai trong số họ sẽ đồng ý đến Moscow.

Sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, các nước châu Âu và Mỹ đã áp đặt nhiều loại lệnh trừng phạt chống lại Nga. Họ cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine và cổ vũ cho chiến thắng trước kẻ xâm lược Nga.

KIM VĂN CHÍNH 29.04.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.